Giá heo hơi hôm nay 29/4: Đồng loạt giảm, thịt heo nhập chỉ 60.000 đồng/kg

29/04/2020 06:37 GMT+7
Giá heo hơi hôm nay 29/4 nhiều địa phương rục rịch giảm giá, miền Bắc nhiều địa phương hạ nhiệt không còn ngưỡng 95.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc

Thị trường lợn hơi tại miền Bắc hôm nay 29/4 có mức giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg, nhiều địa phương hạ xuống dưới ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi hôm nay tại Hưng Yên, Thái Bình cùng về mức 90.000 đồng/kg sau nhiều ngày giữ đỉnh 95.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nam giảm xuống còn 89.000 đồng/kg.

Giảm nhẹ 2.000 đồng cùng đạt mức 90.000 đồng/kg ở các địa phương Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nội.

Giá heo hơi hôm nay 29/4: Đồng loạt giảm, thịt heo nhập chỉ 60.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay ở cả 3 miền đồng loạt giảm giá

Trong khi đó, tại Bắc Giang giá heo hơi vẫn giữ được mức giá khá tốt, mức dao động từ 93.000 - 94.000 đồng/kg. Chị Vũ Viện, một tiểu thương tại chợ An Châu, huyện Sơn Động cho biết, giá lợn hơi các thương lái giao tại đây vẫn giữ mức 94.000 đồng/kg từ khoảng 10 ngày nay. Việc giá heo hơi cao khiến công việc buôn bán của chị Viện khá khó khăn. "Mỗi ngày cả giao buôn heo mảnh và bán lẻ tôi chỉ bán hết một con. Tôi cố duy trì công việc này mong giá heo nhanh hạ xuống chứ buôn bán hiện tại cả ngày lãi chẳng là bao", chị Viện chia sẻ.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ NNPTNT về tình hình tái đàn lợn trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cho rằng: "Trước kia, giá lợn hơi có lúc giảm chỉ còn 20.000 đồng/kg nhưng chúng ta không bảo lên được 40.000 đồng/kg, thậm chí có lúc người dân còn phải đổ lợn xuống sông. Nếu bảo lên được 40.000 đồng/kg, thì người dân đã yên tâm sản xuất. Còn bây giờ, giá lợn lên 90.000 đồng/kg, chúng ta bảo phải giảm xuống 70.000 đồng/kg, người dân họ có chia sẻ được không, ta có bảo họ được không?".

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, toàn tỉnh đã phải tiêu hủy tới trên 276.000 con lợn, tương đương trên 14.700 tấn lợn với số tiền đề nghị hỗ trợ gần 400 tỷ đồng và đến nay, tỉnh đã ứng trước kinh phí hỗ trợ 100% cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu tái đàn.

Cũng theo tỉnh Bắc Giang, sau đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, tổng đàn nái của tỉnh bị thiệt hại lên tới 52%, hiện chỉ còn 48% so với trước dịch. Tỉnh đang có 67.200 con lợn nái, trong đó có 213 con nái ông, bà; 46.827 con nái bố, mẹ; nái hậu bị 20.160 con; lợn thịt 540.000 con.

Để chuẩn bị tái đàn lợn, tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ NNPTNT chỉ đạo các địa phương tổng điều tra, rà soát tổng đàn lợn cả nước để đảm bảo số liệu chính xác, từ đó có định hướng giúp người chăn nuôi có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Giá heo hơi hôm nay 29/4 tại miền Trung, Tây Nguyên

Tiếp đà giảm với miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung cũng xuống khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ở Lâm Đồng báo về đã giảm 5.000 đồng/kg xuống 85.000 đồng/kg, Đắk Lắk cũng về giá 88.000 đồng/kg sau khi giảm thêm 2.000 đồng.

Tại Bình Thuận, sau nhiều ngày giữ đỉnh 93.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay đã xuống còn 90.000 đồng/kg. Như vậy, hiện Quảng Nam đang là nơi có mức giá giao dịch tốt nhất vùng, đạt 92.000 đồng/kg. Các địa phương cùng giữ giá heo hơi 90.000 đồng/kg là Bình Thuận. Bình Định, Thanh Hoá và Nghệ An.

Giá heo hơi hôm nay 29/4 tại miền Nam

Thị trường heo hơi hôm nay tại miền Nam đồng loạt giảm mạnh từ 1.000-5.000 đồng/kg, xuống dưới 90.000 đồng/kg. Các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre cùng đạt 83.000 đồng/kg và cao nhất vùng là  88.000 đồng/kg ở các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh.

Trong ngày 28/4, Bộ NNPTNT cho biết, giá thịt nhập khẩu từ Nga về Việt Nam khoảng 2,55 USD/kg, tương đương mức trung bình 60.000 đồng/kg, tùy sản phẩm.

Tính đến ngày 20/4, nhập khẩu thịt heo đông lạnh từ Nga đạt 2.358 tấn. Trong đó, riêng tập đoàn Miratorg - đơn vị mới được kết nối đưa thịt heo đông lạnh vào Việt Nam từ tháng 2 vừa qua đã chiếm hơn 85%, hơn 2010 tấn.

Cũng theo Bộ NNPTNT, thị trường Nga sẽ cung cấp khoảng 4.000 - 5.000 tấn thịt heo mỗi tháng cho Việt Nam qua tập đoàn Miratorge. Theo kế hoạch, năm nay, nhập khẩu thịt heo từ Nga có thể đạt 50.000 tấn.

Bộ NNPTNT cho rằng, mức giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu khá cạnh tranh với giá thịt heo "nóng" trong nước, điều này cũng góp phần làm giảm nhiệt giá heo hơi trên thị trường.

A.Vũ
Cùng chuyên mục