Thứ sáu, 26/04/2024

Giá thực phẩm ở chợ truyền thống leo thang

11/12/2022 1:00 PM (GMT+7)

Dù chưa phải giai đoạn cao điểm cho mùa mua sắm Tết nhưng giá cả nhiều loại hàng hóa, thực phẩm tại chợ lẻ ở TP.HCM đã bắt đầu tăng.

Lên rồi khó xuống

Trưa ngày 10/12, tại khu chợ nhỏ trên đường An Dương Vương (quận Bình Tân), chị Hà Thu bất ngờ khi mua đậu hủ được thông báo tăng giá thêm 2.000 đồng/miếng.

“Trước đây đậu hủ chỉ 5.000 đồng/miếng, nay tăng lên 7.000 đồng/miếng. Mua 10 bìa đậu hủ đã 70.000 đồng. Các loại rau củ khác cũng tăng giá thêm 1.000-2.000 đồng/kg. Chưa Tết giá đã tăng, không biết cận Tết còn tăng thêm nữa không” – chị Thu lo lắng nói.

Bà Bình, tiểu thương bán tôm, mực, cá khô tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) cho biết, giá nhập vào của nhóm hàng này tăng từ 5-10% nên giá bán lẻ cũng tăng theo tương ứng. Hiện giá tôm khô các loại dao động từ 500.000-1,5 triệu đồng/kg, giá mực khô từ 1,2-1,4 triệu đồng/kg và có thể còn tăng tiếp từ nay đến tết.

Nhiều tiểu thương quầy thực phẩm khô cũng thông tin, đầu mối cung cấp nước mắm, nước tương, dầu hào, sa tế… đã báo giá tăng thêm từ 3.000-5.000 đồng/sản phẩm; các loại mì, miến, phở, bún khô cũng tăng từ 10-15%/thùng. Ngoài ra, nhóm hàng bánh, kẹo, mứt, cà phê tăng mạnh nhất do giá nhập vào tăng từ 10-20%.

Giá thực phẩm ở chợ truyền thống leo thang - Ảnh 2.

Giá heo xuất chuồng đang xuống thấp nhưng thịt heo bán lẻ giá vẫn không thay đổi, dù sức mua rất chậm.

“Sau đợt dịch COVID-19 năm 2021, sức mua ở chợ giảm. Gần đây, việc buôn bán càng ế ẩm hơn do nhà máy giải thể, công nhân thất nghiệp, nghỉ Tết sớm để về quê. Hàng bán chậm nhưng giá lại tăng thêm khiến việc kinh doanh càng khó khăn hơn” – bà Thủy, tiểu thương chợ Tân Định (quận 1) nói.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12), giá nhiều mặt hàng rau quả tăng dịp cuối năm do nguyên liệu đầu vào, giá cả nhân công. Cùng mặt hàng, giá bán tại các điểm kinh doanh khu vực trung tâm có thể cao hơn ngoại thành do chi phí chuyên chở, tiền thuê mặt bằng…

Siêu thị tưng bừng khuyến mãi

Trong khi giá cả hàng hóa tại chợ lẻ tăng cao, thì nhiều hệ thống siêu thị TPHCM lại bùng nổ hàng loạt chương trình khuyến mãi mùa Tết.

Từ nay đến ngày 21/12, chuỗi bán lẻ của Central Retail gồm GO!, Big C, Tops Market bắt đầu tung ra loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhằm đem đến cho người tiêu một cái Tết đủ đầy và không lo về giá.

Giá thực phẩm ở chợ truyền thống leo thang - Ảnh 3.

Hàng Tết ngập tràn trên quầy kệ ở siêu thị

Central Retail áp dụng giảm giá đến 50% với gần 700 sản phẩm với dụng cụ nhà bếp, nước tẩy rửa, lau nhà, nước lau kính; nước giặt, xả thơm quần áo…; giảm giá đến 40% các loại trái cây tươi và các thực phẩm sấy và đóng gói các loại...; thực phẩm đông lạnh đóng gói giảm giá 30%...

“Dự báo từ nay tới cận Tết Nguyên đán 2023, sức mua sẽ tiếp tục xu hướng tích cực, chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào cùng nhiều khuyến mãi khi khách mua sắm. Ngoài ra, GO!, Big C còn làm việc chặt chẽ với tất cả các nhà cung cấp để dự báo số lượng sản xuất, trữ hàng rất sớm để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng” – đại diện Central Retail cho biết.

Giá thực phẩm ở chợ truyền thống leo thang - Ảnh 4.

Với nhiều chương trình khuyến mãi, người dân tranh thủ sắm Tết sớm

Cũng có nhiều chương trình giảm giá đến ngày 21/12, Saigon Co.op giảm giá từ 15-30% nhóm thực phẩm tươi sống như sườn non, ba rọi, nạc dăm, mình cá hồi đông lạnh, cá ngừ, cá cam đông lạnh, su su, bắp cải trái tim, bí đao, khổ qua, dưa hấu…; giảm giá đến 80 một số sản phẩm khi khách mua sắm trên 400.000 đồng; Chương trình khuyến mãi tập trung Shopping Season “Thoả sức mua – Đua sức sắm” giảm mạnh lên đến 100% hoặc mua 1 tặng 1 cho những sản phẩm trong danh mục…

Đại diện MM Mega Market cho biết, kế hoạch dự trữ hàng hóa dịp Tết 2023 tăng khoảng 20-30% so với Tết 2022 và 40-50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt tăng đến 100%. “MM lên kế hoạch trưng bày hàng hóa Tết từ 15/12 để người dân linh hoạt thời gian mua sắm mà vẫn không bị dồn vào những ngày cận tết. Chúng tôi tập trung đảm bảo nguồn cung cho những mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt cá, bánh kẹo, đồ uống…, tránh tình trạng hàng hóa khan hiếm và giá cả leo thang cuối năm với nhiều khuyến mãi Mua 1 tặng 1; Mua nhiều lợi nhiều, Nhân 5 lần điểm tích lũy…” – đơn vị này thông tin.


Theo Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ, hàng Tết năm nay tăng 15-30%, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch bình ổn thị trường, chuẩn bị hàng hóa cho Tết.

“TP.HCM đã huy động các doanh nghiệp dự trữ nguồn hàng. Theo đó, đã có hơn 30.000 tấn hàng hóa được chuẩn bị cho người dân dịp Tết. Nguồn hàng Tết năm nay đảm bảo dồi dào, nhưng về mặt giá cả lương thực, thực phẩm có tăng 2-4%, chưa đến mức phải điều chỉnh giá bình ổn. Các doanh nghiệp phải tiết giảm chi phí để giữ giá” - ông Vũ cho biết.

Theo Tiền phong

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Mặt bằng bán lẻ khu vực trung tâm TP.HCM hút khách thuê

Lĩnh vực bán lẻ cao cấp các ngành hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ,... tại TP.HCM trong thời gian qua ngày càng tăng với nhiều tên tuổi lớn. Do đó, mặt bằng tại khu vực trung tâm quận 1 đang được các đơn vị tập trung lựa chọn.