dd/mm/yyyy

Giá tổ yến thô giảm 5 triệu đồng so với cách đây 1 tháng

Giá tổ yến thô đang dao động mức 15-16 triệu đồng/kg, giảm 10 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 5 triệu đồng/kg so với cách đây một tháng.

Nguyên nhân giá tổ yến thô sụt giảm là do tin đồn thị trường xuất hiện tổ yến của Malaysia với giá yến thô chỉ khoảng 700 USD/kg.

Yến Việt Nam bị kéo đà giảm xuống còn khoảng 15-16 triệu đồng/kg, giảm 10 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 5 triệu đồng/kg so với cách đây một tháng.

Giá tổ yến thô giảm 5 triệu đồng so với cách đây 1 tháng - Ảnh 1.

Giá tổ yến thô chỉ còn khoảng 15-16 triệu đồng/kg, giảm 10 triệu đồng/kg so với thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra. Ảnh: Minh Đảm.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 cũng khiến cho thị trường xuất khẩu tổ yến gặp nhiều khó khăn nên giá cũng nhân đó mà giảm xuống.

Theo các thương lái, trước đây, yến thô đẹp thu mua tại các nhà yến có giá khoảng 25- 28 triệu đồng/kg, tuỳ theo thời điểm. Năm nay, xuất khẩu khó khăn giá giảm nhiều.

Tuy nhiên, giá tổ yến sạch đã qua sơ chế, vẫn giữ được khá cao, dao động từ 25-30 triệu đồng/kg, giảm 20%. Thương lái cho biết, yến sạch chủ yếu được tiêu thụ nội địa nên vẫn giữ được lượng tiêu thụ khá tốt, giá bán chỉ giảm nhẹ.

Giá tổ yến thô giảm 5 triệu đồng so với cách đây 1 tháng - Ảnh 2.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có khoảng 1.500 nhà yến. Ảnh: Minh Đảm.

Ông Trần Quang Hùng có 4 nhà nuôi yến tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Hàng tháng ông Hùng thu hoạch khoảng 30 kg tổ yến thô xuất bán cho các thương lái. Năm nay, giá bán sụt giảm, giá nhân công sơ chế tổ yến tăng bình quân trên 300.000 đồng/người/ngày nên lợi nhuận bị giảm mạnh.

Theo ông Hùng, chi phí đầu tư xây nhà nuôi yến khoảng 1 tỷ đồng. Nếu giá tổ yến thô đạt trên 20 triệu đồng/kg thì khoảng 5 năm gây nuôi người nuôi có thể hoàn vốn đầu tư.

Tuy nhiên, bên cạnh giá giảm, gần đây nhiều người tổ chức giăng lưới bắt yến nên số lượng cá thể yến giảm mạnh kéo theo sản lượng thu hoạch giảm. Nếu năm trước ông Hùng thu hoạch hơn 40 kg mỗi tháng thì nay chỉ còn khoảng 30 kg khiến ông khá lo lắng.

Tại tỉnh Tiền Giang, người dân xây nhà nuôi yến khá nhiều. Toàn tỉnh, ước có khoảng 1.500 nhà yến, tập trung tại các huyện: Gò Công Tây, Gò Công Đông, thị xã Gò Đông và TP Mỹ Tho.

Minh Đảm