Chủ nhật, 28/04/2024

Giày cao gót "tra tấn" trở lại

27/02/2023 7:00 PM (GMT+7)

Các nhà mốt đang đưa mẫu giày cao gót nguy hiểm quay lại sàn diễn. Điều này khiến bất cứ người mẫu nào cũng có thể ngã nhào.

Các nhà mốt đang đưa mẫu giày cao gót nguy hiểm quay lại sàn diễn. Điều này khiến bất cứ người mẫu nào cũng có thể ngã nhào.



Giày cao gót "tra tấn" trở lại - Ảnh 1.

Versace giới thiệu mẫu giày Medusa Aevitas gây sốt vào năm 2021. Ảnh: Style.

Những người mẫu ngã nhào trên sàn diễn, cầu cứu sự giúp đỡ đã minh chứng cho sự trở lại của nỗi ám ảnh nhất sàn diễn: kiểu giày cao gót bấp bênh.

Nhà mốt Valentino được cho là tiên phong mang những đôi giày này quay lại - nơi nhiều người mẫu bị ngã nhất trên sàn catwalk mùa Xuân năm 2023.

Thậm chí, siêu mẫu hàng đầu như Kristen McMenamy cũng ngã nhào khi cố gắng bước đi trên đôi giày cao như sào. Cô buộc phải bỏ lại giày cao gót và nhón chân bước tiếp trên sàn diễn.


Ngay cả người mẫu cũng ngã nhào

Theo Elle, những đôi giày này không chỉ quá cao mà còn quá nguy hiểm. Thế nhưng bất chấp tất cả, những mẫu giày đó vẫn đang ngày càng trở nên phổ biến trên sàn catwalk, tương tự giày thể thao trên đường phố.

Những mẫu giày cao ngất ngưởng vốn đã có chỗ đứng trong làng thời trang nhiều thập kỷ qua. Thậm chí, nhiều thương hiệu lớn từng dốc toàn lực để quảng bá những đôi giày này vì họ biết mình thu được lợi gì sau đó.

Năm 2021, Versace giới thiệu mẫu giày Medusa Aevitas. Đây cũng là thời điểm bắt đầu tất cả. Những người mẫu của Fendi, Balmain bắt đầu lảo đảo trong những đôi giày đồ sộ và trông cứng như đá.

Tại buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết kế Vivienne Westwood, một người mẫu cũng ngã nhào khi phải đi những đôi giày như những chiếc bục cao ngất.



Giày cao gót "tra tấn" trở lại - Ảnh 2.

Những đôi giày cao gót bị bỏ lại trên sàn diễn của Valentino. Ảnh: Highsnobiety.

Có nhiều lý do dẫn đến việc làn sóng giày cao gót tra tấn quay trở lại. Nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất chính vì thời trang có tính chu kỳ.

Xu hướng xuất hiện và biến mất theo 5 giai đoạn: giới thiệu, gia tăng, đỉnh cao, suy tàn và lỗi thời. Trung bình, thời trang tuân theo quy luật 20 năm. Khoảng thời gian này đủ để một trào lưu lụi tàn rồi trở nên nổi tiếng trở lại.

Rất nhiều đôi giày cao gót theo phong cách cao chọc trời cũng đã quay lại theo đúng cách đó.

Năm 2010, những đôi giày cao gót giống "người ngoài hành tinh" với độ cao khủng khiếp, phần gót siêu nhỏ do nhà mốt Alexander McQueen giới thiệu trong bộ sưu tập mùa Xuân gây ra cơn sốt.

Cùng thời điểm đó, Prada được biết đến với những mẫu giày cao gót trơn trượt, nguy hiểm với hình dáng quá cao, khiến nhiều người mẫu vấp ngã.

Ngoài đường băng, sức ảnh hưởng từ kiểu giày Litas của hãng Jeffrey Campbell, hay những đôi cao gót cầu kỳ của thương hiệu Isabel Marant cũng trở thành huyền thoại trong cùng thời đại.


Giày cao gót "tra tấn" trở lại - Ảnh 3.


Giày cao gót "tra tấn" trở lại - Ảnh 4.

Mẫu giày Medusa Aevitas của thương hiệu Versace và mẫu giày Litas của hãng Jeffrey Campbell được đón nhận xuống cả đường phố. Ảnh: Hearstapps.

Tương tự, các nhà nghiên cứu thời trang, cho rằng làn sóng sử dụng những kiểu giày cao gót quá nguy hiểm cũng có liên quan đến nhu cầu mặc đẹp sau đại dịch.

Einav Rabinovitch-Fox, nhà sử học thời trang, cho biết, sau 2 năm liền mặc đồ ngủ vì giãn cách xã hội, nhiều người mong muốn được ăn mặc như thể mình chuẩn bị đi dự sự kiện Oscar.

"Đây không phải là một động thái đáng ngạc nhiên từ ngành công nghiệp thời trang. Các thương hiệu cần lợi nhuận, họ sẵn sàng đem những trào lưu trong quá khứ quay trở lại để đáp ứng mong muốn của khách hàng", cô nói.

Bên cạnh đó, các thương hiệu thời trang hiện tại chỉ muốn được bàn tán bởi những khoảnh khắc ồn ào, họ đều muốn vượt qua nhau và dành sự chú ý của truyền thông. Đơn cử như khoảnh khắc cả thế giới phải bàn tán đến chiếc váy phun sương của Bella Hadid do Coperni thực hiện.


Cú ngã được tính toán trước

Năm 1993, hình ảnh Naomi Campbell vẫn cười rạng rỡ sau khi té ngã trên sàn diễn của Vivienne Westwood vì mang đôi giày cao gót cao chót vót Super Elevated Gillie đã trở thành khoảnh khắc kinh điển đáng nhớ đối với giới mộ điệu.



Giày cao gót "tra tấn" trở lại - Ảnh 5.

Hình ảnh Naomi Campbell vẫn cười rạng rỡ sau khi té ngã trên sàn diễn của Vivienne Westwood. Ảnh: Dazed.

Nữ siêu mẫu lúc đó chới với, mất thăng bằng trong đôi giày cao hơn 30 cm với phần đế trước 6 cm. Nhưng đáng buồn, việc cô té ngã là điều các nhà thiết kế có thể dễ dàng lường trước.

Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu những đôi giày cao gót kiểu "tra tấn" xuất hiện lại trong năm 2023 có phải là sự nỗ lực của các nhà thiết kế để thu hút sự chú ý từ truyền thông hay không.

Theo Elle, hình ảnh những siêu mẫu ngã xuống trên những đôi giày cao gót đã làm lu mờ hoàn toàn trang phục. Đó là cách tốt để buổi biểu diễn được nhớ đến và bàn tán lâu hơn vì thị hiếu người xem tò mò. Tuy nhiên, đây là cách làm mất nhân tính.

Chắc chắn, một đôi giày cao gót phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy tự tin với diện mạo mới. Nhưng điều quan trọng là bạn cần phải phân biệt giữa những đôi giày cao nhưng có thể mang được và những đôi giày mà cả những người mẫu chuyên nghiệp với hàng chục năm kinh nghiệm catwalk cũng không thể đi dù chỉ vài phút.

"Giày cao gót nói chung gắn liền với cả sự áp bức và trao quyền cho phụ nữ trong suốt lịch sử, điều này tương tự với các xu hướng phổ biến khác ngày nay như váy khỏa thân, váy ngắn siêu nhỏ, đồ lót như áo khoác ngoài", Rabinovitch-Fox nói thêm.

Vào năm 2023, những đôi giày không thể đi với vẻ ngoài cứng nhắc, cao lêu nghêu hoàn toàn trái ngược với mong muốn sử dụng của chúng ta trong đời thực. Vì vậy, không việc gì phải đưa item này quay lại sàn diễn nữa đúng không? Elle, đặt vấn đề.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

4 mẫu giày dép phù hợp với quần ống rộng

4 mẫu giày dép phù hợp với quần ống rộng

Các mẫu giày dép sau đây không chỉ tôn dáng mà còn tạo sự trẻ trung khi diện quần ống rộng.

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

6 kiểu tóc tránh nóng thích hợp trong mùa hè

Những kiểu tóc này vừa đơn giản, tránh nóng và còn giúp bạn trông trẻ trung, xinh tươi hơn đáng kể.

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

5 loại xịt khoáng làm dịu da ngày nắng nóng, giá dưới 200.000 đồng

Với công dụng cấp nước và làm dịu da ngay lập tức, xịt khoáng là món đồ ''chân ái'' của làn da trong mùa hè nóng bức. Dưới đây là những loại xịt khoáng giúp duy trì độ ẩm cho da, có giá hợp túi tiền mọi người.

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Cách mặc quần ống rộng tôn dáng dành cho chị em có chiều cao khiêm tốn

Chị em hãy tham khảo 4 "bí kíp" diện quần ống rộng sau đây để có được các bộ trang phục tôn dáng hiệu quả.

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Ga Sài Gòn tăng cường hàng loạt tàu phục vụ cao điểm 30/4 - 1/5

Dịp lễ 30/4 - 1/5 nhiều khả năng được nghỉ 5 ngày nên nhiều người dân đã lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong đó, đường sắt trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn.