Giữa dịch Covid-19, Trung Quốc ra mắt công nghệ nhận dạng danh tính công dân đeo khẩu trang

10/03/2020 06:00 GMT+7
Một công ty Trung Quốc mới đây tuyên bố đang phát triển dự án công nghệ nhận dạng khuôn mặt đầu tiên giúp nhận dạng công dân ngay cả khi họ đeo khẩu trang, bởi đa số người Trung Quốc hiện tại đều sử dụng khẩu trang trong bối cảnh dịch virus corona chưa được kiểm soát hoàn toàn.
Giữa dịch Covid-19, Trung Quốc ra mắt công nghệ nhận dạng danh tính công dân đeo khẩu trang  - Ảnh 1.

Công nghệ giám sát nhận dạng khuôn mặt của Trung Quốc từ lâu đã phát triển tinh vi bậc nhất thế giới

Lâu nay, Trung Quốc được mệnh danh là quốc gia có hệ thống giám sát điện tử tinh vi nhất thế giới, bao gồm cả công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Nhưng hệ thống nhận dạng đã không phát huy được ưu thế trong những ngày qua, khi gần như 100% người dân Trung Quốc đeo khẩu trang y tế khi xuất hiện ở nơi công cộng để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Trong bối cảnh như vậy, công ty Hanwang Technology Ltd mới đây tuyên bố họ vừa phát triển thành công công nghệ nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi công dân đeo khẩu trang. Công nghệ này được kết nối với cảm biến nhiệt độ giúp đo nhiệt độ cơ thể đồng thời với việc xác minh danh tính, sau đó hệ thống sẽ xử lý kết quả và trả về kết quả sàng lọc những công dân có nhiệt độ trên 38 độ C, theo Chủ tịch Hanwang, ông Huang Lei.

Gần 20 kỹ sư công nghệ đã phát triển công nghệ nhận dạng cốt lõi mà công ty sử dụng trong 10 năm qua trên một cơ sở dữ liệu mẫu gồm khoảng 6 triệu khuôn mặt không đeo khẩu trang và một cơ sở dữ liệu mẫu ít hơn những khuôn mặt đeo khẩu trang, qua đó phát triển thành công công nghệ nhận dạng công dân đeo khẩu trang chỉ sau hơn 1 tháng. Được biết, nhóm nghiên cứu bắt đầu làm việc từ tháng 1, khi dịch virus corona bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc.

Theo ông Huang Lei, khả năng của công nghệ giám sát nhận diện này mạnh đến nỗi có thể xác định danh tính tất cả mọi người trong một đám đông 30 người đeo khẩu trang chỉ trong thời gian 1 giây. “Khi đeo khẩu trang, tỷ lệ nhận dạng chính xác của công nghệ có thể đạt khoảng 95% trong khi tỷ lệ nhận dạng chính xác các khuôn mặt không đeo khẩu trang là khoảng 99,5%”.

Không ngạc nhiên, các khách hàng mà Hanwang Technology Ltd nhắm đến là Bộ Công an, Cục Cảnh sát, những người có thể sử dụng công nghệ nhận dạng công dân đeo khẩu trang để tham chiếu chéo với các dữ liệu hình ảnh, thông tin công dân, qua đó giám sát hành trình di chuyển của công dân. Công nghệ này hỗ trợ phát hiện nghi phạm phạm tội, những kẻ khủng bố hoặc đưa ra các cảnh báo về nguy cơ phạm tội…

Tuy nhiên, ông Huang Lei thừa nhận khó mà xác định những công dân đeo kính râm và khẩu trang đồng thời, vì trong tình huống như vậy, hầu hết tất cả thông tin nhận dạng trên gương mặt đều bị che khuất.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 200 khách hàng ở Bắc Kinh đặt hàng sử dụng công nghệ này, bao gồm cả cảnh sát. Ông Huang Lei cho hay khoảng hơn 20 tỉnh thành của Trung Quốc cũng đang quan tâm đến công nghệ nhận dạng ưu việt này và sẽ tiến hành cài đặt sử dụng sớm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục