Hàn Quốc báo cáo GDP quý II cao nhất 1 thập kỷ, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt giữa kỳ Olympic

27/07/2021 16:52 GMT+7
Hàn Quốc vừa báo cáo tăng trưởng GDP 5,9% trong quý II/2021, mức tăng trưởng cao kỷ lục khi tiêu dùng tư nhân khởi sắc và chi tiêu chính phủ tạo đà cho phục hồi kinh tế.

Tăng trưởng GDP Hàn Quốc quý II cao nhất 1 thập kỷ, nhưng triển vọng quý III không quá lạc quan

Sáng 27/7, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố tăng trưởng GDP quý II đạt 5,9%. Đây là mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất mà quốc gia Đông Á ghi nhận trong một thập kỷ qua kể từ quý IV/2010. Một phần động lực đến từ sự khởi sắc của tiêu dùng tư nhân trong bối cảnh tốc độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 tăng nhanh cũng như việc chính phủ tăng chi tiêu để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi từ đại dịch. Trong quý I/2021, Hàn Quốc chỉ ghi nhận tăng trưởng GDP 0,7%.

Ông Park Yang-soo, giám đốc BOK cho hay trong cuộc họp báo trực tuyến cùng ngày: “Tiêu dùng tư nhân và chi tiêu chính phủ tiếp tục tăng trong khi đầu tư xây dựng và xuất khẩu giảm. Sản xuất và xuất khẩu ô tô chứng kiến mức giảm đáng kể do cuộc khủng hoảng thiếu chip toàn cầu”.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 lên 4,2% từ mức 3,2% đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Đây là mức dự báo tăng trưởng GDP nhanh nhất trong vòng 11 năm qua của nền kinh tế Đông Á này.

Hàn Quốc báo cáo GDP quý II cao nhất 1 thập kỷ, Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt giữa kỳ Olympic - Ảnh 1.

Một con phố sầm uất ở Seoul vắng bóng người trong đợt bùng dịch vừa qua (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, các nhà quan sát cảnh báo chi tiêu tiêu dùng có thể chậm lại trong quý III tới khi Seoul áp đặt các quy tắc giãn cách xã hội, hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt trong bối cảnh làn sóng dịch Covid-19 thứ tư có dấu hiệu bùng phát vào đầu tháng này.

Moody's Analytics cho biết trong một báo cáo: "Nền kinh tế Hàn Quốc đang có xu hướng ghi nhận những tín hiệu bi quan. Tốc độ tiêm chủng gần như đi ngang kể từ cuối tháng 6 do thiếu hụt vắc xin. Làn sóng Covid-19 mới nhất có nguy cơ ảnh hưởng đến thị trường lao động, các ngành dịch vụ, sự phục hồi của ngành du lịch; qua đó kéo theo tăng trưởng chung của quốc gia đi xuống”.

Quốc hội Hàn Quốc hồi cuối tuần trước đã thông qua ngân sách bổ sung 34,9 nghìn tỷ won (30,2 tỷ USD) để chi trả khoản trợ cấp đại dịch 250.000 won cho mỗi công dân, ngoại trừ những cá nhân có thu nhập cao hoặc sở hữu bất động sản giá trị lớn. 

Kim Jin-wook, chuyên gia kinh tế tại Citibank nhận định: “Quốc hội đã kịp thời thông qua khoản ngân sách bổ sung thứ hai, điều này sẽ hạn chế phần nào tác động kinh tế tiêu cực của làn sóng dịch Covid-19 thứ tư ở một mức độ nào đó”.

Nhật Bản: ca nhiễm Covid-19 tăng cao giữa lúc diễn ra Olympic Tokyo

Tờ Nikkei Asian Review cho hay các ca nhiễm mới Covid-19 tại Tokyo vào 27/7 đã tăng lên mức kỷ lục với 2.848 ca nhiễm mới, một dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng dịch diễn ra tại thủ đô của Nhật Bản giữa thời điểm diễn ra kỳ Thế vận hội mùa hè mà nước này đăng cai.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 27/7 là sự tăng vọt so với mức bình quân ghi nhận trong 7 ngày trước đó là 1.762 ca. Tại thời điểm đỉnh dịch hồi tháng 1 năm nay, Tokyo chỉ báo cáo 2.520 ca nhiễm mới trong ngày.

Ngay trước thềm diễn ra Thế vận hội, hôm 12/7, Nhật Bản chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo trong vòng hơn 1 tháng khi làn sóng dịch Covid-19 tiếp theo càn quét nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Việc tổ chức Thế vận hội vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp đã khiến Tokyo phải nhận nhiều ý kiến phản đối gay gắt của các chuyên gia y tế và đa số công chúng, bất chấp việc Olympic diễn ra với không khán giả. 

Cũng trong hôm 27/7, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biến chính quyền thủ đô đang yêu cầu các bệnh viện nâng cao công suất giường bệnh cho bệnh nhân Covid-19 trước tình trạng các ca nhiễm mới lan rộng.


NTTD
Cùng chuyên mục