Thứ bảy, 27/04/2024

Hàng chục triệu USD từ Nhật chảy vào 1 startup công nghệ Việt

16/03/2024 8:41 AM (GMT+7)

AWING vừa gọi được vốn đầu tư hàng chục triệu USD từ một thành viên của NTT East từ Nhật Bản thành công, đánh dấu làn sóng đầu tư mới từ Nhật vào công nghệ thông tin ở Việt Nam.

AWING là công ty công nghệ khởi nghiệp năm 2017 tại Việt Nam, phát triển nền tảng công nghệ phân phối quảng cáo cho các nhãn hàng tới người dùng trên màn hình đăng nhập Wi-Fi miễn phí. AWING và 

NTT e-Asia Pte. Ltd. thuộc Tập đoàn viễn thông NTT East ký hợp tác chiến lược đầu tư tại Hà Nội ngày 15/3/2024.

Hàng chục triệu USD từ Nhật chảy vào 1 startup công nghệ Việt- Ảnh 1.

Đại diện của NTT e-Asia Nhật Bản và AWING công bố hợp tác với nhau vào ngày 15/3/2024 tại Hà Nội. Ảnh: NTT e-Asia


NTT e-Asia là tập đoàn viễn thông- công nghệ thông tin đứng thứ 4 thế giới và hàng đầu tại Nhật Bản. Một trong những chiến lược của NTT e-Asia ở khu vực Đông Nam Á là hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp triển vọng để tạo ra những giá trị bền vững trong khu vực, tập trung vào 3 lĩnh vực chính: hạ tầng viễn thông/CNTT tại các thành phố thông minh, chuyển đổi số và phát triển phần mềm. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngoài lĩnh vực quảng cáo số tiềm năng, NTT có nhiều kinh nghiệm tiên phong trong việc triển khai mô hình nuôi trồng thủy sản khép kín công nghệ cao bên Nhật.

Về phía AWING, công ty đã ứng dụng sáng tạo mô hình nền kinh tế chia sẻ để tạo ra một kênh truyền thông quy mô lớn đáp ứng nhu cầu cao về hình thức quảng cáo theo địa điểm (Location-Based Marketing). Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của công ty, cho biết đây là một mô hình sáng tạo, chưa có tiền lệ, để tạo doanh thu cho các dịch vụ miễn phí Internet công cộng.

AWING nhận được đánh giá cao từ NTT e-Asia về hình thức mới mẻ và nền tảng công nghệ độc đáo của AWING, đó cũng là lý do tại sao tập đoàn này quyết định đầu tư hàng chục triệu USD vào doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Phía Nhật không công bố số vốn đầu tư cụ thể là bao nhiêu.

Ông Ebihara Takashi, đại diện của NTT e-Asia, cho biết tập đoàn đầu tư hàng chục triệu USD vào AWING dựa trên đánh giá về mô hình kinh doanh, nền tảng công nghệ, sự tinh gọn tối ưu về mặt quản trị và con người, khi chỉ cần chưa đến 40 nhân sự để vận hành mô hình này ở Việt Nam và đạt kết quả gần 40 triệu người dùng. Đây sẽ là điều kiện lý tưởng để nhân rộng ra nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Sự kiện ký kết giữa thành viên Tập đoàn NTT và AWING đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tạo ra giá trị bền vững để mở rộng hoạt động kinh doanh quảng cáo dựa trên nền tảng Wi-Fi ra quốc tế. Từ đó, định hình tương lai của ngành công nghiệp viễn thông cũng như kết nối Internet, mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Mô hình mà AWING tạo ra là một hệ sinh thái (eco-system) rộng lớn, giúp phát triển nhanh chóng Internet chất lượng cao ở nơi công cộng, mang lại lợi ích cho người dùng. Nó bao gồm những công ty công nghệ Wi-Fi (HP Aruba, Extreme, Cisco, …), nhà mạng (VNPT, FPT,…), các nhà tài trợ quảng cáo.

Ý tưởng cho mô hình hoạt động của AWING ra đời trong bối cảnh doanh nghiệp nhận thấy tại Việt Nam, Wi-Fi miễn phí là yếu tố buộc phải có ở hầu hết các địa điểm kinh doanh dịch vụ và khu vực công cộng. 

Đồng thời, đây là một nguồn tài nguyên rất lớn mà gần như đang bị bỏ quên. Họ nghiên cứu và cho ra đời giải pháp để mang lại lợi ích cho đa bên. Khách hàng được sử dụng Wi-Fi chất lượng cao miễn phí, hạ tầng có sẵn hệ thống Wi-Fi (như Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend, Vincom...) có thêm một kênh riêng hỗ trợ cho hoạt động internal marketing, đồng thời có thêm doanh thu chia sẻ lại từ các chiến dịch quảng cáo để tái đầu tư nâng cấp chất lượng thiết bị của mình, các đơn vị, nhãn hàng có nhu cầu quảng cáo thương hiệu có thể tiếp cận đến hàng triệu khách hàng tại những địa điểm tiêu dùng thực tế.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.