Thứ bảy, 25/05/2024

Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ 3 loại trái cây đặc sản Tiền Giang

15/09/2022 6:00 PM (GMT+7)

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế ngành hàng trái cây, tỉnh Tiền Giang đã chọn 3 loại trái cây đặc sản chủ lực để hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, có 3 loại trái cây được chọn hỗ trợ là: Mít, sầu riêng và thanh long. 

Hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ 3 loại trái cây đặc sản Tiền Giang - Ảnh 1.

Vườn cây sầu riêng chiếm diện tích lớn nhất tỉnh Tiền Giang với hơn 16.000 ha

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang lựa chọn 30 ha sầu riêng, 58 ha mít và 50 ha thanh long của 192 nhà vườn trong tỉnh để hỗ trợ toàn diện về chuyển giao kỹ thuật canh tác và quản lí dịch hại; hỗ trợ một phần kinh phí vật tư nông nghiệp và kết nối với 3 hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản phẩm gồm: Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp (huyện Cai Lậy), Hợp tác xã Mỹ Lợi A,(huyện Cái Bè), Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát (huyện Chợ Gạo).

Tiền Giang hiện có hơn 85.000 ha vườn cây ăn trái, cho sản lượng hơn 1,6 triệu tấn trái/năm. Do đó, chương trình này sẽ hình thành vùng sản xuất cho trái sầu riêng, mít và thanh long; ứng dụng công nghệ tiến tiến, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng để phục vụ xuất khẩu.

Đồng thời, thúc đẩy liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, giúp tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống của người nông dân và nâng cao năng lực quản trị của các hợp tác xã với vùng nguyên liệu được cấp mã số vùng trồng, thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu.

Ông Nguyễn Trung Quý - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: "Chúng tôi đang triển khai chương trình này với các hộ nông dân, xây dựng vùng nguyên liêu sạch đạt tiêu chuẩn Global GAP. Chúng tôi tập huấn, hỗ trợ phân bón cho bà con. Thực hiện chương trình này trước hết sẽ giúp vùng nguyên liệu được nâng chuẩn lên, bà con nắm được thực hành sản xuất cho tốt.

Thứ hai khi vùng nguyên liệu được nhiều người biết đến, khách hàng tới nhiều bà con bán có giá hơn. Đơn vị nào muốn ký kết tiêu thụ sản phẩm thì sẵn sàng. Nói chung phải tái cơ cấu thì mình phải làm vậy chứ đâu có con đường nào khác”.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vinamilk ký hợp tác chiến lược cùng VNVC, Bệnh viện Tâm Anh để tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Vinamilk ký hợp tác chiến lược cùng VNVC, Bệnh viện Tâm Anh để tăng cường chăm sóc sức khỏe cộng đồng

T.P HCM - Ba đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ký hợp tác chiến lược, hướng đến việc nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng

Sau khi Mỹ áp thuế 100% lên xe điện Trung Quốc, ai là người hưởng lợi lớn nhất?

Sau khi Mỹ áp thuế 100% lên xe điện Trung Quốc, ai là người hưởng lợi lớn nhất?

Việc Mỹ áp thuế 100% lên xe điện Trung Quốc ảnh hưởng đến nhiều bên, và lợi ích mang lại cũng không hoàn toàn rõ ràng, tùy thuộc vào từng trường hợp.

Châu Âu lùi lịch kiểm tra chống khai thác IUU tại Việt Nam

Châu Âu lùi lịch kiểm tra chống khai thác IUU tại Việt Nam

Uỷ ban Châu Âu EC mới quyết định lùi lịch đến Việt Nam để kiểm tra về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU).

Giá cà phê vọt lên 110.000 đồng/kg

Giá cà phê vọt lên 110.000 đồng/kg

Giá cà phê tại thị trường nội địa bất ngờ tăng lên mốc 110.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá giao dịch cà phê cũng đồng loạt tăng. Những mối lo ngại về nguồn cung suy giảm khiến giá cà phê Robusta quay trở lại đà tăng mạnh.

Giá thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống tăng cao

Giá thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống tăng cao

Trong 1-2 tuần gần đây, giá thực phẩm, rau củ quả tại chợ truyền thống ở TP.HCM tăng cao, làm cho người lao động gặp khó khăn và giảm chi tiêu. Nguyên nhân giá thực phẩm tăng do nguồn cung giảm sút.

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.