dd/mm/yyyy

Hoà Bình: Đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết dương lịch

Tết dương lịch năm 2022, tỉnh Hoà Bình đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu bà con không tập trung đông người khi không có việc cần thiết…

Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Hoà Bình ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm Covid-19, nhiều địa bàn vẫn ghi nhận ca mắc Covid-19 hàng ngày trong cộng đồng. Trong khi đó Tết dương lịch 2022 ngày càng tới gần, hơn lúc nào hết người dân cần nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong thời gian tới. Hiện tại cả 10/10 huyện, thành phố đều ghi nhận ca lây nhiễm cộng đồng. Trong thông báo mới nhất của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình về cấp độ dịch trên toàn tỉnh, cấp huyện có 8 địa bàn cấp độ 1; 2 địa bàn cấp độ 2, không có địa bàn cấp độ 3 và cấp độ 4. Đối với cấp xã có 138 địa bàn cấp độ 1; 12 địa bàn cấp độ 2; 1 địa bàn cấp độ 3 và không còn địa bàn cấp độ 4. Cụ thể, cấp huyện có 9 địa bàn cấp 1 là: Huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi, Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu và TP. Hòa Bình; 1 địa bàn cấp độ 2 là huyện Lương Sơn. Đối với cấp xã, 1 địa bàn cấp độ 3 là xã Đông Bắc (Kim Bôi).

Đánh giá phân tích của ngành y tế cho biết, vào dịp cuối năm, các cơ quan, đơn vị thường diễn ra hoạt động tổng kết, hội họp, kéo theo hoạt động ăn uống, liên hoan khiến việc tiếp xúc gần giữa nhiều cá nhân. Đây là nguy cơ và mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh, mặt khác cuối năm cũng là dịp lao động từ các thành phố lớn được nghỉ trở về quê đón Tết, người dân ở các thành phố cũng có xu hướng du lịch về các vùng ngoại thành, trong đó các điểm du lịch như: Kim Bôi, Mai Châu, Lương Sơn tiềm ẩn nguy cơ lớn nếu không triển khai nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Hoà Bình: Đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp nghỉ Tết dương lịch - Ảnh 1.

Để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân và các khu dân cư, tỉnh Hoà Bình đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu bà con không tập trung đông người khi không có việc cần thiết. Ảnh: Hà Hoàng.

Theo bác sỹ Trương Như Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, dù đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh và diễn biến bệnh nặng, thậm chí là tử vong, nhất là đối với những người già, người có bệnh lý nền. Mặt khác, các bệnh nhân Covid-19 được cứu chữa khỏi nhưng cũng gánh chịu nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Nguy hiểm hơn, những bệnh nhân mắc Covid-19 hiện nay không có biểu hiện bệnh, dẫn đến chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng dịch làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người thân, gồm cả những em nhỏ chưa đến tuổi được tiêm vắc xin.

Tình hình dịch bệnh hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, trong đó, nhiều tỉnh, thành phố giáp ranh với Hòa Bình như TP. Hà Nội nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất cả nước. Hà Nội cũng là địa bàn lực lượng lao động từ các địa phương trong tỉnh đến làm việc rất nhiều. Hơn lúc nào hết, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao trong cộng đồng. Vì vậy, mỗi người hãy hạn chế các hoạt động tập trung đông người, sinh hoạt ăn uống không cần thiết để bảo vệ mình và xã hội.

"Tại TP. Hòa Bình, tôi đã chứng kiến cả gia đình đều là F0 cũng từ người lớn đi ra ngoài lây bệnh về cho con, thực sự nguy hại. Vì vậy, mỗi người dân cần tự bảo vệ, tự phòng tránh và hạn chế tối đa việc tiếp xúc đông người. Tuân thủ đúng khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp Tết dương lịch 2022", bác sỹ Trương Như Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình thông tin.

Liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, nhất là trong dịp Tết dương lịch 2022 sắp tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng dịch. Chỉ đạo ngành y tế tham mưu và có những giải pháp phòng dịch hiệu quả, chủ động sẵn sàng ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các địa phương phát huy hiệu quả của các tổ Covid cộng đồng, xem xét tạm dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, lễ hội, tôn giáo… tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết dương lịch. Việc sinh hoạt, đi lại, giao thương của người dân trong thời gian nghỉ Tết tuyệt đối tuân thủ đúng, đầy đủ quy định "5K" (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách) của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19.

Hà Hoàng