Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch mới

28/12/2023 10:23 GMT+7
Đại hội Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2027, đã tín nhiệm và bầu ông Phạm Công Trung, giữ chức danh Chủ tịch Hội của nhiệm kỳ này.

Nhịp cầu nối giữa kiều bào với tỉnh nhà.

Sáng 28/12, theo thông tin PV Etime được cung cấp, Đại hội Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2027, diễn ra vào chiều hôm qua, ngày 27/12, đã thành công tốt đẹp.

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch mới - Ảnh 1.

Ông Phạm Công Trung, Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2027. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2023 – 2027, gồm 15 người; ông Phạm Công Trung, đã được đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi (tên gọi trước đây là "Hội thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi) có 600 hội viên, đại diện cho gần 9.000 kiều bào Quảng Ngãi ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Trong quá trình thành lập và hoạt động, đặc biệt là những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thế nhưng hoạt động của Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi, đã đạt được những kết quả tích cực.

Nổi bật như công tác tuyên truyền giúp cho kiều bào nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước "Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường hợp tác hữu nghị giữa nước ta với các nước."

Theo đó Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi, đã từng bước trở thành nhịp cầu nối quan trọng, giữa kiều bào Quảng Ngãi và chính quyền và cấp ngành liên quan của tỉnh nhà.

Đại diện Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong 4 năm qua, đã có hơn 1.000 kiều bào Quảng Ngãi về thăm gia đình, thân nhân, đón tết cổ truyền và tham gia lễ hội, các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp xây dựng quê hương; lượng kiều hối gửi về gia đình, người thân ngày càng nhiều.

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch mới - Ảnh 3.

Tặng hoa chúc mừng cho lãnh đạo hội nhiệm kỳ mới. Ảnh: Công Hoàng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An nhìn nhận, trong thời gian qua hoạt động của Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi, ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò của mình trong kết nối giữa kiều bào với tỉnh nhà.

Tiếp tục phát huy ngày càng cao hơn vai trò của Hội.

Đại diện Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2027, một trong những nội dung đáng chú ý mà Hội đề ra, đó là phấn đấu 100% hội viên được tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch mới - Ảnh 4.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An. Ảnh: Công Hoàng.

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động 100% người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Hội Thân nhân kiều bào tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch mới - Ảnh 5.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Công Hoàng.

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động để Hội luôn xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của hội viên; niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; cảnh giác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, xúi giục, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. 

Công Hoàng
Cùng chuyên mục