Vận động hơn 74 tỷ đồng xóa 1.000 căn nhà tạm tại Phú Yên

04/12/2022 07:26 GMT+7
Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận được hơn 74 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng nhà tạm cho hộ nghèo và gia đình chính sách ở Phú Yên.

Chiều 3/12, tại Nhà Văn hóa Lao động Phú Yên, Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên phối hợp với Báo Tuổi Trẻ, Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên và các nhà tài trợ tổ chức chương trình phát động ủng hộ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022.

Vận động hơn 74 tỷ đồng xóa 1.000 căn nhà tạm tại Phú Yên - Ảnh 1.

Các đại biểu tại chương trình phát động ủng hộ xây dựng 1.000 căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022. Ảnh: Xuân Triệu

Ông Nguyễn Thái Học - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại Hà Nội, người khởi xướng thành lập Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên, cho biết: Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên là nơi kết nối tấm lòng của những người con Phú Yên công tác xa quê. Dù ở nơi đâu nhưng đều có chung tấm lòng, chung suy nghĩ hướng về bà con Phú Yên bằng tất cả sự chân thành chia sẻ và mong muốn giúp bà con có cuộc sống tốt hơn, vui hơn, ấm áp hơn.

Tại buổi lễ phát động, Ban tổ chức chương trình đã tiếp nhận được hơn 74 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ xây dựng nhà tạm cho hộ nghèo và gia đình chính sách ở Phú Yên.

Cũng trong chiều 3/12, Báo Tuổi Trẻ và Câu lạc bộ "Nghĩa tình Phú Yên" cũng đã trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 62 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Yên, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng (mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng.


Hùng Phiên
Cùng chuyên mục