Thứ bảy, 27/04/2024

Làm nông nghiệp công nghệ cao, HTX lao đao vì khó xây công trình phụ

29/10/2022 4:35 PM (GMT+7)

Chính sách thí điểm xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp ở TP.HCM chưa tạo sự chuyển biến đáng kể. Nhiều HTX nông nghiệp công nghệ cao vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì khó xây công trình phụ trợ.

HTX lao đao vì khó xây công trình phụ trợ

HTX Nông Nghiệp Tân Đức chuyên sản xuất rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP ở TP.Thủ Đức. Ông Ngô Văn Đức – Giám đốc HTX cho biết, việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao gặp không ít khó khăn, nhất là thủ tục hành chính.

Theo ông Đức, muốn xây dựng trên đất nông nghiệp thì phải có giấy phép xây dựng. Mà muốn có giấy phép xây dựng thì người dân phải chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác. Đây là việc không dễ.

Trồng rau mầm trong nhà kính ở HTX Nông Nghiệp Tân Đức. Ảnh: T.L

Trồng rau mầm trong nhà kính ở HTX Nông Nghiệp Tân Đức. Ảnh: T.L

Còn nếu không chuyển đổi mục đích hoặc không xin phép xây dựng được, chính quyền yêu cầu người dân phải dỡ bỏ công trình và không được đền bù khi địa phương thực hiện quy hoạch.

Việc này khiến nông dân và HTX không yên tâm bỏ vốn đầu tư vì cơ sở vật chất cho nông nghiệp công nghệ cao rất tốn kém. Muốn có sản phẩm hàng hóa lớn thì phải xây dựng trên diện tích đất lớn từ 5-10ha, nên chi phí đội lên rất cao.

"Nếu chính quyền thành phố không có chính sách đơn giản hóa vấn đề xây dựng thì nông dân, HTX khó yên tâm đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao", ông Đức nói.

Nhiều HTX nông nghiệp khác ở TP.HCM cũng đang vướng vào nút thắt này, nhất là với nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ như nhà lưới, nhà kho, nhà sơ chế.

HTX Phước An là 1 trong 7 HTX tiên tiến của TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Thích - Giám đốc HTX cho biết, do cơ chế không cho phép, HTX không thể xây cất một nhà sơ chế cho khang trang.

"HTX đã đi tìm nơi nhưng làm ăn được vài năm tạm ổn, người ta lại đòi đất lại. 15 năm nay, HTX đã đi thuê cả 7-8 nơi mà vẫn chưa có một nhà sơ chế ổn định", ông Thích nói.

Nhà sơ chế rau của HTX Phước An. Ảnh: Trần Khánh

Nhà sơ chế rau của HTX Phước An. Ảnh: Trần Khánh

Cũng theo ông Thích, từ năm 2020, TP.HCM đã thực hiện thí điểm xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp. Nhưng đến nay, việc triển khai không có chuyển biến tích cực.

HTX Phước An tự tin ở năng lực sản xuất sạch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Doanh thu mỗi năm của HTX Phước An hơn 20 tỷ đồng. "Thế nhưng, vướng mắt về nhà sơ chế không thể giúp HTX phát triển hơn nữa", ông Thích nói.

Mong chính quyền sớm tháo gỡ

Ông Nguyễn Văn Quên - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Thủ Đức cho biết, địa phương đang tập trung thực hiện mô hình nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao.

TP.HCM cần sớm có chủ trương giúp nông dân, HTX chuyển mục đích đất nông nghiệp khác để mở rộng diện tích xây dựng nhà màng, nhà lưới, nhà sơ chế, nhà chứa vật tư nông nghiệp, nhà trồng nấm, văn phòng HTX.

Nhà sơ chế rau của HTX Tuấn Ngọc ở TP.Thủ Đức. Ảnh: Trần Khánh

Nhà sơ chế rau của HTX Tuấn Ngọc ở TP.Thủ Đức. Ảnh: Trần Khánh

Các chính sách hỗ trợ đặc thù, trong đó có chính sách mở rộng việc thực hiện thí điểm xây dựng các công trình phụ trợ chính là giúp nông dân, HTX phát triển sản xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao và tăng trưởng bền vững, ông Quên nói.

Ông Đoàn Văn Thanh – Phó chủ tịch Hội nông dân TP.HCM thừa nhận, Làm nông nghiệp trong xu thế nông nghiệp cách mạng 4.0 mà không cho phép xây dựng nhà kính, nhà lưới, nhà kho, nhà sơ chế... thì không thể nào triển khai được NNCNC được.

"Hội Nông dân TP.HCM sẽ tiếp tục kiến nghị để ngành xây dựng sớm có hướng dẫn, đơn giản hóa thủ tục, và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao", ông Thanh chia sẻ.

Nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ như nhà lưới, nhà kho, nhà sơ chế của các HTX nông nghiệp công nghệ cao ở TP.HCM là rất lớn. Ảnh: Trần Khánh

Nhu cầu xây dựng các công trình phụ trợ như nhà lưới, nhà kho, nhà sơ chế của các HTX nông nghiệp công nghệ cao ở TP.HCM là rất lớn. Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, thành phố tiếp tục chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, ông Hải đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nông dân, HTX.

Đồng thời, UBND thành phố tổng kết đánh giá các chính sách đã ban hành để có điều chỉnh phù hợp, hoặc kiến nghị Trung ương xem xét về những nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách như quy hoạch, xây dựng, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Giá USD lại bất ngờ tăng vọt

Đồng USD tăng trở lại gần sát ngưỡng 106 khi dữ liệu lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu hạ nhiệt, phù hợp với dự báo và khẳng định kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu tác động ra sao từ Fed, vàng và USD?

Tỷ giá USD/VND hiện nay đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 10 năm qua. Các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND.

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

UBND quận, huyện tại TP.HCM được uỷ quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

Để đẩy nhanh các dự án đầu tư công trên địa bàn, UBND TP.HCM quyết định ủy quyền cho UBND các quận, huyện (trừ UBND TP.Thủ Đức) điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu với thời gian là 3 năm.

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

Trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, thời tiết TP.HCM được nhiều người quan tâm, đặc biệt là việc TP.HCM có mưa trong dịp này không.

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Kinh doanh xe điện, "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô

Mặc dù các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới liên tục báo cáo những con số không mấy khả quan về mảng xe điện. Thế nhưng, cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đầu tuần qua vẫn cho biết năm 2024 sẽ là năm lập kỷ lục về doanh số bán xe điện, trong đó Trung Quốc dẫn đầu thị trường.

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

TP.HCM triển khai trao đổi tín chỉ carbon đầu tiên trên cả nước - đây là lý do

Triển khai cơ chế đặc thù để phát triển thị trường carbon theo Nghị quyết 98, TP.HCM nghiên cứu không chỉ bán mà còn có thể mua tín chỉ carbon ở các quốc gia khác để phục vụ yêu cầu phát triển của thành phố.