Huawei ngấm đòn, "rệu rã" tại chính thị trường Đông Nam Á

20/07/2020 16:11 GMT+7
Những thách thức ngày càng tăng với Huawei khi Singapore mới đây quyết định hợp tác với các nhà sản xuất viễn thông Châu Âu thay vì gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong dự án phủ sóng 5G quốc gia.
Huawei ngấm đòn, "rệu rã" tại chính thị trường Đông Nam Á - Ảnh 1.

Huawei ngấm đòn, "rệu rã" tại chính thị trường Đông Nam Á

Hồi tháng 6, hai nhà khai thác mạng viễn thông lớn nhất Singapore là Singapore Telecommunications và StarHub-M1 tuyên bố họ sẽ hợp tác với Nokia của Phần Lan và Ericsson của Thụy Điển để xây dựng cơ sở hạ tầng mạng di động 5G, phục vụ mục tiêu phủ sóng 5G quốc gia từ tháng 1/2021.

Như vậy, Huawei tiếp tục mất đi một thị trường quan trọng là Singapore - quốc gia giàu có sở hữu công nghệ tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Cũng như trường hợp của Anh ở Châu Âu, quyết định của Singapore nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các quốc gia Đông Nam Á còn lại.

Đại dịch Covid-19 như một lời nhắc nhở tầm quan trọng của công nghệ trong các lĩnh vực đời sống, khi người dân sử dụng nhiều hơn các dịch vụ giáo dục hay làm việc từ xa, các nền tảng thương mại điện tử và truyền phát video… Các nhà khai thác viễn thông Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung do đó đang chuẩn bị đẩy mạnh triển khai dịch vụ 5G trong bối cảnh dịch bệnh khuếch đại nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng Internet tốc độ cao trong cả lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Nhà điều hành di động lớn nhất Thái Lan Advanced Info Service (AIS) hồi tháng 5 tiết lộ rằng công ty đã chi tới 1,2 tỷ USD để đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng mạng 5G. Dự kiến, mạng 5G thế hệ mới sẽ được phủ sóng tới 13% dân số Thái Lan vào cuối năm nay. Tại Việt Nam, 3 tập đoàn viễn thông lớn nhất là Viettel, Vinaphone và Mobifone đã hoàn tất các thử nghiệm mạng 5G tại các thành phố lớn từ tháng 4.

Trong nỗ lực duy trì vị thế nhà sản xuất viễn thông số 1 thế giới, Huawei đang tích cực mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Với lợi thế giá rẻ hơn khoảng 30% so với các đối thủ Châu Âu là Ericsson và Nokia, Huawei hiện đã làm việc với các nhà mạng AIS của Thái Lan, Maxis của Malaysia và Globe Telecom của Philippines để ra mắt mạng 5G tại các quốc gia này.

Nhưng Nokia và Ericsson cũng đang tăng cường tầm ảnh hưởng và thị phần ở khu vực Đông Nam Á. Đối thủ cạnh tranh của AIS, nhà mạng Thái Lan True Corp đã chọn Ericsson làm đối tác cung cấp  hệ thống truy cập vô tuyến như một phần cơ sở hạ tầng quan trọng của mạng 5G quốc gia. 

Mới đây nhất, nhà mạng Singtel của Singapore cũng chọn nhà cung cấp viễn thông Thụy Điển cho dự án phủ sóng 5G. Singtel không chỉ là công ty viễn thông hàng đầu đảo quốc Sư tử, mà còn có tầm ảnh hưởng quan trọng tại khu vực Châu Á. Nhà mạng này có cổ phần tại nhiều nhà mạng lớn ở các quốc gia như AIS của Thái Lan, Telkomsel của Indonesia, Globe Telecom của Philippines và Bharti Airtel ở Ấn Độ. Sự lựa chọn của Singtel do đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến các nhà mạng kể trên với vai trò một cổ đông lớn.

Tuy nhiên, Sofea Zukarnain, nhà nghiên cứu tại công ty tư vấn Frost & Sullivan cho biết quyết định của Singapore “có thể không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua 5G toàn cầu của Huawei”. Bowur dù không được chọn cung cấp dịch vụ cho cơ sở hạ tầng mạng chính của Singapore nhưng Huawei vẫn được phép tham gia vào hệ sinh thái mạng rộng lớn, dù với vai trò hạn chế, ở quốc gia này.

Trên thế giới, Vương Quốc Anh mới đây vừa quyết định cấm các nhà mạng mua thiết bị Huawei kể từ sau 31/12 năm nay và “thanh trừng” thiết bị Huawei khỏi cơ sở hạ tầng mạng quốc gia vào năm 2027. Ấn Độ cũng có kế hoạch loại trừ nhà sản xuất Trung Quốc ra khỏi các dự án 5G thử nghiệm sau cuộc đụng độ biên giới tháng trước làm 20 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trước đó, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng Trung Quốc bao gồm TikTok, WeChat… Còn Úc đã sớm “cấm cửa” Huawei từ năm 2018 do lo ngại về bảo mật dữ liệu mạng. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 24/6 tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng: “Động lực toàn cầu trong việc ủng hộ mạng 5G an toàn, bảo mật đang ngày càng lên cao. Ngày càng nhiều quốc gia, công ty và công dân tự hỏi cần tin tưởng vào đâu để giao phó những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất. Câu trả lời đã rõ ràng: Không phải doanh nghiệp được giám sát bởi nhà nước ĐCS Trung Quốc”.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục