Huyện Thanh Trì chuẩn bị lên quận vào năm 2020

25/09/2019 13:13 GMT+7
Sau khi dự thảo đề án lên quận, huyện Thanh Trì đã chủ động xây dựng kế hoạch để phát triển từ huyện lên quận và từ xã lên phường. Tuy nhiên, tiêu chí về hạ tầng đang gây khó khăn cho việc Thanh Trì tiến lên quận.

Chiều qua, ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh đã có phát biểu về đề án đề án đưa huyện Thanh Trì phát triển thành quận, trong cuộc họp giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Huyện Thanh Trì chuẩn bị lên quận vào năm 2020 - Ảnh 1.

Huyện Thanh Trì chuẩn bị lên quận vào năm 2020

Ông Quỳnh cho biết, sau khi có đề án đưa các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng lên quận, Huyện ủy Thanh Trì đã giao trách nhiệm cho UBND huyện hoàn thiện lại dự thảo đề án theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP Hà Nội.

Huyện Thanh Trì cũng đã căn cứ dự thảo đề án, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển từ huyện lên quận và từ xã lên phường. Trong đó, đối với tiêu chí đã đã đạt thì duy trì các tiêu chí này, đối với các tiêu chí chưa đạt huyện sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình để hoàn thiện các tiêu chí đó đầy đủ, báo cáo các cấp thẩm quyền xem xét theo quy trình, quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng đề cập đến tiêu chí chưa đạt để lên quận là về hạ tầng. Đồng thời, huyện cũng mong muốn thành phố tạo điều kiện triển khai dự án mở rộng đường 70 – Phan Trọng Tuệ để phát triển hạ tầng giao thông.

Cũng trong cuộc họp, lãnh đạo huyện cũng đã báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, 8 tháng đầu năm đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2018. Tổng thu ngân sách huyện 8 tháng đầu năm đạt 66,1% dự toán, trong đó các khoản thu thuế, phí, lệ phí chiếm đa số.

Cũng trong 8 tháng, huyện đã trình thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án, khởi công xây dựng 14 dự án và bàn giao đưa vào sử dụng 7 dự án. Khối lượng thực hiện và ước giải ngân hơn 251 tỷ đồng, đạt 36,8% kế hoạch vốn giao.

Huyện cũng thông tin thêm, sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt để lên quận. Rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Nghị quyết của HĐND huyện và các đề án của huyện… điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.


Trước đó, hồi tháng 3/2019, thông tin 4 huyện sắp lên quận, nhiều khu đất tại các khu vực có thông tin lên quận đã chứng kiến tình trạng giá đất tăng chóng mặt. Từ cuối 2018 đến nay, tại huyện Hoài Đức, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, giá đất đã tăng "nóng" 30-50%.

Theo Savills Hà Nội, những khu vực như Hoài Đức, Gia Lâm là những khu vực đang có sự phát tiển hạ tầng rất tốt. Các khu đô thị đang có từng bước triển khai mạnh mẽ thì sẽ thu hút đầu tư nhiều hơn đối với các khu vực huyện khác. Cũng theo đơn vị này, giữa huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì, Gia Lâm hiện là khu vực đang nổi lên, có sự tăng trưởng tốt hơn so với các khu vực còn lại.

Đối với khu vực huyện Thanh Trì, có thể đây là một khu vực cũng được đánh giá là điểm đến của các nhà đầu tư, nhưng để tương quan so sánh với các khu vực khác thì Thanh Trì vẫn đứng sau các huyện như Gia Lâm hay khu vực mới khác.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục