Hiện nay, có thông tin về phía Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam từ ngày 28/12/2021 đến ngày 26/1/2022, với lý do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên một số lô thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Bộ - Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khẳng định: "Hiện nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chưa nhận được văn bản chính thức nào từ phía hải quan Bằng Tường, Nam Ninh (Trung Quốc) về việc ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam. Hiện nay, một số xe thanh long vẫn thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị bình thường."
Ông Hoàng Khánh Duy - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn cho biết: "Phía Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn chưa nhận được văn bản nào chính thức ở phía Bằng Tường (Trung Quốc) cả. Thông tin Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long Việt Nam với lý do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thanh long là thông tin chưa chính thức".
Bên cạnh đó, trên mạng có phát tán bản dịch về việc Trung Quốc dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên thanh long và cho rằng bản dịch xuất phát từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
Trả lời về vấn đề này, Thượng tá Phạm Vũ Huynh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị khẳng định, thông tin Trung Quốc ngừng nhập thanh long Việt Nam là thông tin không chính xác ở thời điểm này.
"Qua công tác nghiệp vụ, đồn đã nhận được thông tin trên từ các chủ hàng Trung Quốc gửi cho chủ hàng Việt Nam. Đồn đã dịch ra và đề nghị Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị chính thức hỏi phía hải quan Bằng Tường và Nam Ninh (Trung Quốc).
Sau đó, hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã khẳng định là không có bất cứ chỉ đạo gì về việc tạm dừng nhập thanh long Việt Nam từ các cơ quan chức năng phía Trung Quốc. Ngày 29/12, vẫn có 5 xe thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc và không thấy xe nào quay về", Thượng tá Phạm Vũ Huynh cho biết.
Ông Nguyễn Hồng Cương, Giám đốc Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương - đơn vị quản lý bến xe ngoại quan xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cho biết: "Hiện nay các xe thanh long của nước ta vẫn làm thủ tục thông quan bình thường, không có dấu hiệu gì từ phía Trung Quốc ngừng nhập khẩu cả".
"Hiện nay, tình trạng ùn ứ nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang rất căng thẳng. Ở thời điểm này đang có nhiều thông tin nhiễu loạn, chúng ta phải hết sức thận trọng trước những thông tin nhạy cảm về nông sản trong thời điểm này", bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
Bà Mai Kiều Liên khẳng định: "Vinamilk đang trong thời điểm lý tưởng để thay đổi và tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới, vượt qua các thách thức trước mắt và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng một cách hiệu quả nhất".
Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.
TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.
Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.
Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…
Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm