Lộ diện loạt đại gia 'máu mặt' hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Biden vào phút chót

03/11/2020 10:19 GMT+7
Sát ngày bầu cử Mỹ, ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã công bố danh sách những “đại gia” chống lưng cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông, trong đó bao gồm hàng loạt CEO phố Wall, tỷ phú thung lũng Silicon và nhiều ông trùm giải trí.
Lộ diện loạt đại gia 'máu mặt' hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Biden vào phút chót - Ảnh 1.

Lộ diện loạt đại gia 'máu mặt' hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của Biden

Cụ thể, danh sách được Ủy ban tranh cử của Biden công bố cho thấy chiến dịch Biden đã huy động được tổng cộng 383 triệu USD riêng trong tháng 9. Có tới 817 tỷ phú, doanh nhân được nhắc đến trong danh sách tài trợ, bao gồm những doanh nhân nổi tiếng như nhà sản xuất phim đình đám Hollywood Jeffrey Katzenberg, nhà đầu tư mạo hiểm Alan Patricof và người đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman.

Những cái tên đáng chú ý khác bao gồm Phó Chủ tịch Morgan Stanley - Tom Nides, Giám đốc điều hành Blackstone - Tony James và nhà đầu tư mạo hiểm Ron Conway.

Ngoài ra còn có một số người nổi tiếng tham gia chiến dịch gây quỹ cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden như cựu MC chương trình "The View" Star Jones, nhà sản xuất truyền hình Ryan Murphy và đạo diễn Lee Daniels. Các ông trùm giải trí hàng đầu nước Mỹ như Donna Langley - chủ tịch Universal Filmed Entertainment Group và Bela Bajaria - Giám đốc bộ phận truyền hình toàn cầu của Netflix, cũng có tên trong danh sách.

Ngoài ra, danh sách còn có sự xuất hiện của một số quan chức chính phủ, chính khách và nhà lập pháp như cựu Thống đốc bang Pennsylvania Ed Rendell; nghị sĩ bang Delawarer Sens. Chris Coons, nghị sĩ bang Virginia Tim Kaine nghị sĩ bang Florida Val Demings và Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer.

Danh sách được Ủy ban tranh cử của Biden công bố chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Mỹ 3/11, sau khi 90 triệu người Mỹ đã tham gia bỏ phiếu thông qua đường bưu điện hoặc các địa điểm bỏ phiếu sớm.

Cả ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden và đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng hòa đều dựa vào mạng lưới tài trợ từ các nhà tài phiệt, tỷ phú, doanh nhân giàu có để tạo động lực cho chiến dịch tranh cử của mình. Nhiều nhóm vận động hiện đang kêu gọi  ủy ban tranh cử hai bên tiết lộ danh sách những nhà tài trợ cho chiến dịch của họ. 

Trump hiện không tiết lộ danh tính những nhà tài trợ cho chiến dịch tái tranh cử của ông. Trong khi đó, Biden từng phải công bố danh sách nhà tài trợ vào tháng 12/2019 sau khi chịu áp lực lớn từ hàng loạt ứng viên tranh cử Đảng Dân chủ, đặc biệt là Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren để minh bạch khoản gây quỹ. Thời điểm đó, chiến dịch Biden cam kết sẽ công bố các bản cập nhật danh sách tài trợ thường xuyên. Nhưng mãi cho đến cuối tháng 10 qua, nhóm này mới phát hành bản danh sách cập nhật tiếp theo.

Với 817 nhà tài trợ đồng hành, danh sách hậu thuẫn của Biden còn kém bà Hillary Clinton (1.129 nhà tài trợ) trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, nhưng vượt qua cựu Tổng thống Barack Obama (769 nhà tài trợ) trong cuộc bầu cử năm 2012. 

NTTD
Cùng chuyên mục