"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi

03/01/2024 14:07 GMT+7
Trước ý kiến cho rằng, Quảng Ngãi là vựa cát và hiện hàng loạt mỏ cát đã được đưa ra cấp phép khai thác nhưng không hiểu vì sao giá bán quá cao. Điều này khiến người dân có nhu cầu trong tỉnh chịu nhiều thòi, PV Etime đã tìm hiểu vấn đề này.

Cung đã đáp ứng được cầu

Sáng 3/1, theo thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi, hiện trên địa bàn tỉnh có tất cả 12 doanh nghiệp đã được cấp phép và đang hoạt động khai thác, kinh doanh cát xây dựng; 1 trường hợp đang hoàn tất thủ tục, chuẩn bị được cấp phép.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Tổng trữ lượng được phép khai thác của 12 mỏ, điểm đã cấp phép và đang hoạt động khai thác, kinh doanh gần 1,8 triệu m3, với công suất khai thác hàng năm khoảng 400.000m3. Ảnh: Công Xuân.

Các mỏ, điểm khai thác cát đã cấp phép ở khu vực miền núi nằm trên địa bàn huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Trà Bồng; khu vực đồng bằng nằm tại TX.Đức Phổ; các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP.Quảng Ngãi.

Tổng trữ lượng được phép khai thác của 12 mỏ, điểm đã cấp phép và đang hoạt động khai thác, kinh doanh gần 1,8 triệu m3, với công suất khai thác hàng năm khoảng 400.000m3.

Trong số này (12 mỏ, điểm khai thác cát), lớn nhất là mỏ Tịnh An - Nghĩa Dũng, xã Tịnh An và xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoảng sản Quảng Ngãi, có diện tích 53,4ha, trữ lượng khoảng 2 triệu m3 (riêng cát xây dựng trên 1 triệu m3); công suất khai thác khoảng 200.000m3/năm, riêng cát trên 100.000m3/năm.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Hạ lưu sông Trà Khúc, nơi cung cấp nguồn cát xây dựng chính cho tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, chủ sở hữu là Công ty TNHH MTV T&H Gia Lai, có diện tích khoảng 7,7ha, trữ lượng gần 200.000m3 (riêng cát trên 171.000m3); công suất khai thác gần 68.000m3, trong đó cát khoảng 60.000m3/năm.

Mỏ cát CS6, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Thương mại 239, có diện tích 5,8ha, trữ lượng khai thác gần 166.000m3 (riêng cát gần 122.500m3); công suất khai thác 60.000m3, trong đó cát là 45.000m3.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Nguồn cung cát xây dựng tại Quảng Ngãi hiện đã đáp ứng được nhu cầu. Ảnh: Công Hoàng.

Đại diện cấp ngành chức năng Quảng Ngãi nhận định, với số mỏ và điểm đã được cấp phép, đủ để cung cấp nguồn cát xây dựng cho nhu cầu thị trường ở địa phương.

Mức bán và cấu thành giá cát cụ thể

Trước ý kiến cho rằng, Quảng Ngãi là vựa cát và thời gian gần đây, hàng loạt mỏ cát đã được đưa ra đấu giá và cấp phép khai thác, thế nhưng không hiểu vì sao giá bán hiện quá cao nên người dân chịu nhiều thòi, PV đã tìm hiểu vấn đề này.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Một khu vực mỏ cát đã được cấp phép tại huyện Tư Nghĩa. Ảnh: Công Hoàng.

Theo thông tin thu thập và được cung cấp, hiện giá cát bán tại 3 mỏ trúng đấu giá, có quy mô lớn thuộc hàng "nhất, nhì" ở Quảng Ngãi, dao động từ 318 – 356.000 đồng/m3.

Cụ thể tại mỏ cát Đồng Xuân 2, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, đại diện chủ mỏ là Công ty TNHH Xây dựng Vương Thắng cho biết, giá bán tại mỏ là 325.000 đồng/m3 (đã có hoá đơn).

Đối với mỏ An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hành, đại diện chủ mỏ là Công ty T&H cho biết, giá bán tại mỏ (chưa có thuế) là 318.000 đồng/m3.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 6.

Theo người dân, dù được xem là vựa cát xây dựng, nhưng giá cát bán trên địa bàn Quảng Ngãi quá cao. Ảnh: Công Hoàng.

Riêng tại mỏ hiện lớn nhất tỉnh là Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoáng sản Quảng Ngãi, cho biết giá cát bán tại mỏ trước thuế là 323.000 đồng/m3; sau thuế 356.000 đồng/m3.

Riêng đối với số cá nhân và tổ chức có nhu cầu vận chuyển đến tận nơi, nằm trong cự ly khoảng 8km kể từ mỏ, theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoáng sản Quảng Ngãi, thì mức giá bán trước thuế là 348.000 đồng/m3 cát.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 7.

Hiện giá cát bán tại 3 mỏ trúng đấu giá, có quy mô lớn thuộc hàng "nhất, nhì" ở Quảng Ngãi, dao động từ 318 – 356.000 đồng/m3. Ảnh: Công Hoàng.

Nói về ý kiến cho rằng, giá cát bán trên thị trường của các mỏ hiện quá cao, người dân có nhu cầu trong tỉnh chịu nhiều thiệt thòi, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoáng sản Quảng Ngãi cho rằng, do nhà đầu tư (doanh nghiệp trúng đấu giá), phải trả rất nhiều khoản chi phí.

Cụ thể đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển khoáng sản Quảng Ngãi giải thích, trong mức giá bán tại mỏ mà doanh nghiệp đã kê khai (trước thuế là 323.000 đồng/m3; sau thuế 356.000 đồng/m3), thì phần chi phí mà doanh nghiệp phải trả cho nhà nước, đã lên gần 220.000 đồng/m3 cát.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 8.

"Lùng bùng" giá cát tại mỏ ở Quảng Ngãi- Ảnh 9.

Hoạt động khai thác tại mỏ cát lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi là Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Với số tiền còn lại hơn 100.000 đồng/m3, doanh nghiệp chủ mỏ phải tiếp tục chi trả cho các khoản đầu tư tài chính, khai thác và bán hàng. Vì vậy nếu việc tiêu thụ ổn định, thì phần lãi thật sự mang về nằm ở tầm khoảng 25.000 đồng/m3.


Công Hoàng
Cùng chuyên mục