Lượng máy tính bán ra sụt mạnh

13/04/2020 06:00 GMT+7
Dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu người dùng mua các sản phẩm máy tính tăng mạnh trong quý đầu năm. Tuy vậy, các lô hàng máy tính bán ra thị trường toàn cầu vẫn lao dốc do nguồn cung hạn chế.
Lượng máy tính bán ra trên thị trường sụt giảm lớn do dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Các lô hàng máy tính trên toàn cầu giảm 8%, mức giảm sâu nhất trong 4 năm trở lại đây (Ảnh: Getty Images).

Theo báo cáo của Canalys, việc nhân viên các công ty chuyển phương thức làm việc từ văn phòng sang làm việc tại nhà và học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến đã khiến cho nhu cầu mua máy tính tăng mạnh trong quý I/2020. Mặc dù vậy, các lô hàng máy tính bán ra trên toàn cầu đã giảm 8% do các chuỗi cung ứng không đáp ứng đủ vì dịch Covid-19.

Mức giảm 8% là mức giảm sâu nhất so với mức giảm 12% kể từ năm 2016 mặc cho nhu cầu tăng đột biến từ việc các công ty trang bị các thiết bị mới cho những nhân viên thường làm việc trên máy tính trong văn phòng và việc cha mẹ mua máy cho trẻ em để học trực tuyến.

Ông Rushabh Doshi, giám đốc nghiên cứu của Canalys cho biết: "Nhiều sản phẩm máy tính đã được bán ra trong quý I nhưng các nhà sản xuất PC không thể theo kịp nhu cầu vì nguồn cung bị hạn chế do một số yếu tố".

Các nhà sản xuất PC gặp phải hạn chế với nguồn cung cấp bộ vi xử lý Intel từ đầu năm 2020 và quá trình chuyển đổi sang tiến trình 10nm. Điều này đã trở nên trầm trọng hơn khi các nhà máy sản xuất ở Trung Quốc không thể mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

"Nguồn cung chậm lại trái với nhu cầu người dùng tăng, các doanh nghiệp buộc phải đặt hàng khẩn cấp hàng chục ngàn máy tính mới cho các lao động làm việc từ xa còn trẻ em cũng cần có máy tính để học trực tuyến khi các trường học được yêu cầu đóng cửa", ông Doshi giải thích về sự gia tăng đột ngột từ nhu cầu người dùng.

Trong quý I/2020, Lenovo và HP là 2 hãng sở hữu thị phần máy tính được bán ra trên thị trường nhiều nhất, tương ứng lần lượt là 23,9% và 21,8%. Nhà sản xuất máy tính Dell đứng thứ ba với 19,6% thị phần. Apple đứng ở vị trí thứ tư, chỉ chiếm 6% thị phần trên toàn thế giới.

Trong danh sách các nhà sản xuất máy tính trên thế giới chỉ có Dell đạt được mức tăng trưởng tích cực ở mức khiêm tốn 1,1%. Tất cả các nhà sản xuất máy tính khác điều đạt được kết quả không mấy khả quan. Đặc biệt, Apple là hãng chịu thiệt hại nặng nhất khi chứng kiến các lô hàng bán ra giảm sâu tới 21% so với đầu năm 2019.

Lượng máy tính bán ra trên thị trường sụt giảm lớn do dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Các lô hàng máy tính được bán ra thị trường quý I/2020 (Nguồn: Canalys).

Trong thời gian ngắn, các hãng sản xuất máy tính có thể điều chỉnh lại mức giá đối với các sản phẩm để kéo lại doanh thu do nhu cầu người dùng cao hơn so với nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, Canalys vẫn dự báo rằng năm nay là năm ảm đạm đối với các nhà sản xuất máy tính. Tình hình kinh doanh trong các tháng còn lại của năm sẽ chứng kiến sự sụt giảm doanh số do các tổ chức và cá nhân cắt giảm chi tiêu mua sắm.

Thu Trà
Cùng chuyên mục