Mặc Mỹ cảnh báo, Đức mở cửa cho Huawei tiến vào thị trường 5G

17/10/2019 18:46 GMT+7
Bất chấp những áp lực và cảnh báo từ Mỹ, Đức mới đây tuyên bố cho phép Huawei tham gia vào dự án xây dựng mạng lưới viễn thông 5G tại quốc gia này.

Đức mở cửa với Huawei bất chấp sức ép từ Mỹ

Mặc Mỹ cảnh báo, Đức mở cửa cho Huawei tiến vào thị trường 5G - Ảnh 1.

Huawei chính thức được phép tiến vào thị trường 5G của Đức

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Đức hôm 16/10 đã xác nhận rằng Chính phủ nước này cho phép Huawei tham gia phát triển mạng viễn thông di động thế hệ tiếp theo 5G. Đây được cho là một đòn giáng mạnh với Mỹ, quốc gia đang nỗ lực kêu gọi các đồng minh tẩy chay Huawei sau hàng loạt cáo buộc gián điệp cho Bắc Kinh và đe dọa an ninh quốc gia.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách đen và gây áp lực cho các Chính phủ khác có động thái ngừng hợp tác với Huawei trong phát triển mạng 5G. Mỹ thậm chí tuyên bố sẽ ngừng chia sẻ dữ liệu tình báo với Anh và một số quốc gia EU nếu các nước này cho phép Huawei của Trung Quốc tham gia phát triển mạng lưới 5G. Dưới áp lực từ Mỹ, một số quốc gia như Úc, New Zealand đã “cấm cửa” Huawei, tìm đến các hãng viễn thông khác như Nokia hoặc Ericssons, bất chấp mức giá đắt đỏ hơn.

Cáo buộc gián điệp của Mỹ bắt nguồn từ một đạo luật trong pháp luật Trung Quốc, trong đó quy định các tổ chức, doanh nghiệp có nghĩa vụ buộc phải bàn giao dữ liệu cho Chính phủ nếu được yêu cầu. Nhưng đáp lại phía Mỹ, Huawei hiện vẫn quyết liệt phủ nhận nghi vấn gián điệp. Gã khổng lồ viễn thông tuyên bố rằng Bắc Kinh không yêu cầu và cũng không thể yêu cầu Huawei trở thành “sân sau”, đồng thời đảm bảo tập đoàn này có những nguyên tắc bảo mật bất khả xâm phạm. 

Trước động thái của Chính phủ Đức, Huawei ngay lập tức lên tiếng bày tỏ sự hoan nghênh nỗ lực của Đức trong việc tạo nên một thị trường cạnh tranh bình đẳng cho các nhà cung cấp mạng 5G. “Chính trị hóa an ninh mạng sẽ chỉ cản trở sự phát triển của công nghệ và tiến bộ xã hội, mà không thể giải quyết các thách thức an ninh mọi Chính phủ đang đối mặt” - phát ngôn viên của Huawei nhấn mạnh.

Trước đó, Huawei từng hợp tác với nhà mạng Đức Deutsche Telekom để phát triển mạng 5G thử nghiệm. Hãng cũng từng cung cấp các thiết bị mạng cho đa số các nhà khai thác mạng viễn thông tại Đức. 

Việc Chính phủ Đức cho phép Huawei tham gia phát triển mạng lưới 5G nhiều khả năng sẽ tác động đến quyết định của phần còn lại Liên minh Châu Âu. Các quốc gia thành viên EU khác bao gồm Pháp và Anh hiện vẫn đang lưỡng lự, chưa thể đưa ra quyết định về vụ việc Huawei sau đe dọa cắt mạng lưới chia sẻ tình báo của Mỹ.

“Bảo mật mạng viễn thông Anh là rất quan trọng. Mọi quyết định về các nhà cung cấp dịch vụ mạng có rủi ro cao sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng” - phát ngôn viên Chính phủ Anh chia sẻ với CNBC trong một email hôm 16/10. Hồi đầu tháng, một cựu giám đốc cơ quan tình báo Anh MI6 đã thừa nhận Bắc Kinh chưa bao giờ tìm cách khai thác các tài nguyên từ thiết bị của Huawei trong mạng viễn thông nước Anh. Tuy nhiên, giám đốc đương nhiệm MI6, ông Alex Younger thì nhận định rằng các khuôn khổ pháp lý của Trung Quốc khác xa nước Anh, đó chính là lý do MI6 phải quan ngại. 

Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron từng chia sẻ với CNBC rằng nước này không có ý định ngăn chặn Huawei hay bất kỳ công ty nào khác khỏi việc tham gia xây dựng mạng lưới viễn thông 5G. Tuy nhiên, ông Macron nhấn mạnh Pháp có những hạn chế cụ thể để bảo vệ an ninh quốc gia nói chung và an ninh mạng nói riêng.

Huawei tăng trưởng nóng mặc Mỹ cản đường

Mặc Mỹ cảnh báo, Đức mở cửa cho Huawei tiến vào thị trường 5G - Ảnh 3.

Danh sách đen của Mỹ không khiến gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc thất thế

Mặc dù Mỹ quyết không đưa Huawei ra khỏi danh sách đen và đang tăng cường vận động đồng minh “cấm cửa” gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc, thì Huawei vẫn giữ vững ngôi vị thống trị trên thị trường mạng 5G. Hôm 16/10, Huawei tuyên bố đã ký thành công hơn 60 hợp đồng thương mại về việc phát triển mạng 5G với các tổ chức, chính phủ trên thế giới. Hãng đồng thời đã vận chuyển khoảng 400.000 đơn vị thu phát sóng 5G để bắt đầu xây dựng mạng 5G. Theo báo cáo của Huawei, có tới 700 thành phố trên thế giới, 228 trên tổng số 500 công ty có tên trên BXH Fortune Global 500, 58 trên tổng số 100 công ty trong BXH Fortune Global 100 đã chọn lựa Huawei là đối tác chuyển đổi cơ sở mạng 5G.

Doanh thu 3 quý đầu năm 2019 của Huawei đạt 610,8 tỷ NDT (86 tỷ USD), tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng ra mắt thành công dòng smartphone 5G đầu tiên mang tên Huawei Mate 20X 5G hồi tháng 8 với mức giá 6.199 NDT (xấp xỉ 873 USD).

Thùy Dung
Cùng chuyên mục