Thứ hai, 29/04/2024

Máy bay Boeing 737 Max 9 lỏng ốc: Nhiều hoài nghi về độ an toàn

09/01/2024 1:25 PM (GMT+7)

Hai hãng hàng không United Airlines và Alaska Airlines của Mỹ vừa phát hiện tình trạng ốc vít bị lỏng lẻo trên các máy bay Boeing 737 Max 9 của họ. Hoài nghi của thế giới đối với độ an toàn của dòng Boeing 737 Max càng chồng chất.

Uy tín của nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng vì mẫu 737 Max 8 từng bị cấm hoạt động trên toàn thế giới sau hai tai nạn thảm khốc năm 2018 và 2019 làm tổng cộng 346 người thiệt mạng. Các cuộc điều tra phát hiện nhiều vấn đề với thiết kế của Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển bay MCAS trên dòng này, nhưng Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chưa tiết lộ mọi thông tin liên quan về 737 Max 8.

Đến ngày 5/1/2024 tại Mỹ, 1 chiếc Boeing 737 Max 9 của hãng cất cánh từ sân bay Portland, bang Oregon để tới California. Chỉ 20 phút sau, máy bay chở 177 người phải hạ cánh khẩn cấp vì một phần thân bung khỏi phi cơ, tạo ra lỗ hổng có kích thước tương đương cửa thoát hiểm.

Máy bay Boeing 737 Max 9 lỏng ốc: Nhiều hoài nghi về độ an toàn- Ảnh 1.

Nhìn từ bên trong máy bay ra ngoài: Tấm bịt cửa thoát hiểm đã bị bung khỏi thân máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng Alaska Airlines ngày 5/1/2024. Ảnh: Reuters

Rất may mắn là máy bay chỉ mới lên tới độ cao gần 5.000 m và không có thương vong sau khi hạ cánh khẩn cấp. Các hãng hàng không ngay lập tức tạm ngưng khai thác dòng này.

Đáng chú ý, chiếc máy bay bị sự cố chỉ mới được sử dụng trong 3 tháng. United Airlines cho biết ngày 8/1 (giờ Mỹ) là đã tìm thấy những ốc vít trên ít nhất 9 máy bay 737 Max 9 cần phải được siết chặt thêm. Reuters nhận định con số này có thể tiếp tục tăng. Trong khi đó, New York Times cho biết Alaska Airlines cũng phát hiện tương tự như United Airlines.

Vì sao lỗ hổng lớn tương đương cửa thoát hiểm?

United Airlines chưa cho biết chính xác số máy bay 737 Max 9 bị lỏng ốc vít vì vẫn đang kiểm tra và đánh giá sau sự cố của hãng Alaska Airlines bị. "Chúng tôi đã phát hiện nhiều trường hợp có thể liên quan tới vấn đề lắp đặt tấm bịt cửa door plug trong các máy bay Boeing 737 MAX 9, như ốc bị lỏng cần được siết chặt hơn", United Airlines thông báo ngày 8/1. Cùng ngày, giá cổ phiếu của Boeing giảm 8%.

Chính tấm bịt cửa này đã bị bung khỏi chiếc 737 Max 9 của Alaska Airlines ngày 5/1 khi phi cơ mới lên đến độ cao gần 5.000 m. Sau đó, người ta tìm thấy bộ phận này trong sân sau ở nhà một giáo viên tại bang Oregon. Nó nặng 28,5 kg, cao 1,2 m và rộng 0,6 m.

Máy bay Boeing 737 Max 9 lỏng ốc: Nhiều hoài nghi về độ an toàn- Ảnh 2.

Lỗ trống trên chiếc Boeing 737 Max 9 sau khi hạ cánh khẩn cấp ở Portland ngày 5/1/2023. Ảnh: X/ FL360aero

Boeing đã thiết kế thêm 1 cửa thoát hiểm nằm giữa cánh và đuôi máy bay 737 Max 9. Tuy nhiên, một số hãng hàng không lại không sử dụng cửa này, và tấm bịt cửa nói trên đã được lắp vào để bít lại nhưng cũng được tạo một cửa sổ để giống như phần bình thường của thân máy bay. Hành khách bên trong hầu như không nhận ra có một cánh cửa đã đượt bịt lại ở đó, nhưng quan sát máy bay từ bên ngoài có thể thấy đường viền của tấm bịt cửa.

Theo thông tin từ Boeing, dòng 737 Max 9 được FAA cấp chứng nhận vào năm 2018. Có thể chở tối đa 220 khách trong tầm hoạt động khoảng 5.300 km, đây là dòng máy bay lớn nhất có một lối đi của Boeing. Alaska Airlines chọn dòng này để khai thác với ít ghế hơn, nên hai cửa thoát hiểm bổ sung theo thiết kế của Boeing trở nên không cần thiết.

Vì vậy, Spirit AeroSystems (công ty tham gia sản xuất thân máy bay trên) đã gỡ cánh cửa nguyên thủy để thay bằng tấm bịt cửa.

Còn gì nữa không?

Một ngày sau sự cố bung tấm bịt cửa, Spirit AeroSystems xác nhận họ đã lắp đặt tấm này nhưng không giải thích gì thêm giữa tâm điểm chú ý của dư luận về độ an toàn của dòng 737 Max 9.

Theo báo chí Mỹ, Spirit AeroSystems có liên quan tới một số vấn đề về sản xuất dòng này, gồm việc lắp đặt sai vị trí linh kiện hồi đầu năm 2023 và có chuyện khoan không đúng cách các lỗ trên vách ngăn áp suất phía sau máy bay.

Tháng 12/2023, Boeing đề nghị các hãng hàng không kiểm tra lại ốc vít bị lỏng trên hệ thống điều khiển bánh lái của dòng 737 Max vì đã phát hiện lỗi lắp đặt sai vị trí linh kiện trên một số máy bay vào thời điểm đầu năm 2023.

Sau sự cố 5/1 của Alaska Airlines, FAA cấm khai thác tất cả máy may Boeing 737 Max 9 của các hãng hàng không Mỹ cho đến khi FAA xác định chúng đáp ứng các điều kiện an toàn.

Dòng 737 Max đã bị cấm bay trên toàn thế giới vào tháng 3/2019 bởi vì 346 người thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn của 2 hãng Lion Air của Indonesia và Ethiopian Airlines của Ethiopia vào năm 2018 và 2019 trước đó. Tuy nhiên, FAA đã cho phép 737 Max hoạt động trở lại vào tháng 11/2020. Và bây giờ là sự cố bung tấm bít cửa và ốc vít phải siết lại.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Siêu thị đua giảm giá 5 ngày nghỉ lễ

Các siêu thị, hệ thống bán lẻ đang đua giảm giá, khuyến mãi dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nghỉ đến 5 ngày nên các mặt hàng tươi sống giảm giá sâu để người dân mua sắm, mở tiệc tại nhà.

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...