Chủ nhật, 28/04/2024

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM

31/10/2023 9:26 PM (GMT+7)

Nhiều bạn trẻ không ngại chi bạc triệu để tạo hình những nhân vật kỳ quái. Họ tập trung về khu trung tâm TP chơi Halloween tối nay.

Tối nay (31/10), hàng nghìn người dân và du khách đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM để chơi Halloween. Theo nhiều bạn trẻ, việc hóa trang Halloween này như một "show" thời trang để thỏa mãn niềm vui. Do đó, họ không ngại chi một số tiền từ vài trăm nghìn đến hơn triệu bạc tạo hình các nhân vật quái dị. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại phố đi bộ.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Một vị khách đến từ Mỹ đã chi hơn 700.000 đồng hóa trang nhân vật ma sơ chơi lễ Halloween ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 tối 31/10. Ảnh: Minh Tâm

Sinh sống và làm việc tại Việt Nam 7 năm, anh Alex Reede (người Canada) không khỏi bất ngờ với độ nhộn nhịp của ngày Halloween năm nay: "Tôi đã từng đón Halloween ở 5 quốc gia, trong đó có quê tôi là Canada và Việt Nam, Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản. Ở Việt Nam thì tôi thấy ở quận 2 và quận 7 có rất nhiều nơi tổ chức tiệc Halloween. Họ trang trí nhà cửa và mặc các trang phục ghê rợn, tôi nghĩ ngày lễ này đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam".

Nhằm hòa chung không khí của lễ hội, năm nay anh Alex đã hóa trang thành nhân vật Joker. Anh cho biết, chi phí để tạo hình khá rẻ, khoảng 400.000 đồng.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Nhóm bạn trẻ hóa trang thành những nhân vật khác nhau như: Tate Langdon, Joker... Ảnh: Kỳ Duyên

Lần đầu tiên đón Halloween tại Phố đi bộ, Vân Anh (quận 7) chọn hóa trang thành Tate Langdon - nhân vật yêu thích của bản thân. Cô bạn không ngần ngại chi hơn 3.000.000 đồng cho các khoản: quần áo, giày và phụ kiện đầu lâu ghê rợn. Ngoài ra, thay vì makeup thông thường, Vân Anh cũng "chơi lớn" thuê thợ trang điểm bằng kỹ thuật fish-hand với giá 500.000 đồng để bản thân trông rùng rợn, ma quái hơn.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 3.

Chàng Joker (nhân vật phim "Biệt đội cảm tử") được Nguyễn Trường, ngụ quận 8 tạo hình. Ảnh: Kỳ Duyên

Khoác lên người vẻ ngoài tinh quái, ngông cuồng của chàng Joker (nhân vật phim "Biệt đội cảm tử"), Nguyễn Trường (quận 8) thu hút không ít bạn trẻ đến xin chụp ảnh, chiêm ngưỡng. Để có được lớp trang điểm này, anh phải tốn gần 2 tiếng với giá khoảng 700.000 đồng.

"Đây là lần thứ 2 tôi đón Halloween tại Phố đi bộ, cảm thấy không khí rất vui. Mọi người cũng xuống phố hưởng ứng ngày lễ này nhiều hơn so với những năm trước.", anh Trường nói.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 4.

Chị Nga chi 50.000 đồng vẽ mặt ma quỷ cho con trai tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Minh Tâm

Bên cạnh các hình tượng nhân vật trong phim kinh dị, không ít bạn trẻ chọn hóa trang thành các nhân vật trong các bộ truyện tranh, game. Những trang phục thế này không đòi hỏi phải có sự chỉn chu để giữ được cái hồn của nhân vật. Từ tóc giả, kiếm, bịt mắt... đều cần được thể hiện một giống tương đối so với bản gốc. Chính vì thế, có những bộ trang phục có thể lên đến 5.000.000 đồng.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 5.

Nhân vật vô diện đi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Kỳ Duyên

"Vì chúng tôi đều yêu thích anime nên rủ nhau hóa trang thành các nhân vật ảo đấy. Giá cả của từng bộ có thể khác nhau tùy theo độ khó và phụ kiện đi kèm. Có bộ khoảng 1-2 triệu đồng. Có bộ lên đến 5 triệu đồng. Chúng tôi nhận được rất nhiều sự yêu thích từ mọi người khi hóa trang thế này", chị Megan nói.

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 6.

Một số bạn trẻ tận dụng dịp lễ vẽ tạo hình Halloween dạo. Ảnh: Minh Tâm

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 7.

Gia đình cậu bé Haker trên phố đi bộ. Ảnh: Minh Tâm

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 8.

Càng về tối, lượng người đổ dồn về trung tâm phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi Halloween đông hơn. Ảnh: Minh Tâm

Muôn kiểu hóa trang chơi Halloween của giới trẻ giữa trung tâm TP.HCM - Ảnh 9.

Các phương tiện giao thông đi ngang qua đây di chuyển khó khăn. Ảnh: Minh Tâm

Theo truyền thuyết, Halloween là ngày để tưởng nhớ đến những người đã khuất như các vị thánh, các tín hữu và các vị tử đạo. Vào ngày này, các giáo dân thường ăn mặc như ma quỷ và đi từ làng này đến làng khác để xin những mẩu bánh vụn, tượng trưng cho thức ăn nuôi dưỡng linh hồn.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Nhộn nhịp đại công trường nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài lao động để sớm đưa dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất về đích đúng hẹn.

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt đổ xô tìm kiếm, đi du lịch lễ 30/4

Các thành phố được mệnh danh là thiên đường du lịch ở khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á được người Việt yêu thích. Đáng chú ý, Thái Lan có đến 3 thành phố được người Việt quan tâm dịp lễ 30/4 này.

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Bất động sản Phát Đạt trong cơn khát dòng tiền

Công ty cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR) đặt nhiệm vụ cao nhất của năm 2024 là tập trung vào chiến lược bán hàng hiệu quả để tạo ra dòng tiền nhanh nhất. Dòng tiền cũng sẽ là trọng điểm của PDR trong 3-5 năm tới.

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, những điểm người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa

Lễ 30/4, người dân TP.HCM có thể xem pháo hoa tại 5 điểm. Trong đó có 3 điểm nằm ở TP.Thủ Đức.

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Những món nghe tên ngồ ngộ nhưng thưởng thức thơm ngon tại Cần Giờ

Cần Giờ được biết là một ốc đảo xanh tươi nhờ thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt với nhiều sản vật tươi sống, tạo nên nền ẩm thực Cần Giờ phong phú và đa dạng như Gỏi cá thòi lòi trộn lá lìm kìm, Lẩu ba khía lá buôi, Cá dứa một nắng, địa sâm...

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Mercedes-Benz tiếp tục triệu hồi xe GLE, GLS

Bộ đôi GLE và GLS của công ty Đức tiếp tục trải qua đợt triệu hồi mới trên toàn cầu chỉ sau đợt triệu hồi được công bố cách đây ít ngày. Lần này do lỗi ở bộ điều khiển hộp số, và lần kề trước vì lỗi dây cáp điện 48V.