Mường Tè: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 1.

Ngày 3/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè (Lai Châu) đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023. Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện, một số phòng, ban, đơn vị huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân được khen thưởng… tham dự Hội nghị.


Mường Tè: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 2.

20 năm qua, việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở các khu dân cư trên địa bàn huyện được cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân hưởng ứng tích cực.

Hằng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc". Trong đó, đánh giá và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Nâng cao vai trò của MTTQ thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đặc biệt, đối với phong trào "Cả nước đồng lòng, chung sức phòng, chống đại dịch Covid-19", MTTQ các cấp trên địa bàn huyện kêu gọi tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp được gần 900 triệu đồng và góp công sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau 20 năm triển khai, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân; đã tập hợp, biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua Ngày hội đã tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; nét văn hóa đặc sắc của các tầng lớp dân cư, các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn và phát huy; đã khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân tinh thần đoàn kết và truyền thống thi đua yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Những kết quả đạt được đã thể hiện rõ ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và huyện biên giới Mường Tè nói riêng.


Mường Tè: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 3.

Tại hội nghị tổng kết đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận tập trung bàn giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư; xây dựng mô hình bản sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Mường Tè: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 4.

Tại Hội nghị tổng kết đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận tập trung bàn giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới.

Phát biểu chia sẻ với hội nghị, ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Mường Tè (Lai Châu) đã biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè đạt được trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại Đoàn kết toàn dân tộc".

20 năm qua, Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" không những góp phần động viên các tầng lớp Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương mà còn góp phần tích cực xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vững mạnh toàn diện.

Thông qua Ngày hội, Nhân dân thể hiện lòng tin đối với Đảng, chia sẻ công việc cùng với Đảng, tạo điều kiện cho việc phát huy quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo ra được môi trường gắn bó, thân thiết, gần gũi giữa Đảng với Nhân dân, giúp Đảng lắng nghe được những nguyện vọng, những phản ánh của nhân dân trong cuộc sống…

Mường Tè: Đạt nhiều kết quả nổi bật sau 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" - Ảnh 5.

Ông Trần Đức Hiển, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Mường Tè (Lai Châu) đã biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ Việt Nam huyện Mường Tè đạt được trong 20 năm tổ chức thực hiện Ngày hội "Đại Đoàn kết toàn dân tộc".

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Mường Tè đề nghị, thời gian tới MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Mường Tè cần nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè tặng giấy khen cho 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003- 2023