Mở cửa giao dịch, tâm lý nhà đầu tư có chút bình tĩnh hơn sau đà bán tháo hôm qua. Tuy nhiên, thay vì bắt đáy, áp lực bán tiếp tục diễn ra trên diện rộng khiến thị trường nhanh chóng trở lại với sắc đỏ.
Hầu hết các nhóm ngành đều trong xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ. Lực bán chiếm ưu thế đến tận nửa đầu phiên chiều. Đặc biệt, phần nhiều nhóm vốn hóa lớn đều có diễn biến tiêu cực, chỉ một vài mã như HPG, FPT, SAB, MWG giữ sắc xanh và là trụ đỡ cho thị trường. Điều này khiến chỉ số VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 10 điểm.
Đến khoảng sau 14h, VN-Index tiếp tục giảm sâu. Tuy nhiên, khác với phiên hôm qua, trong thời điểm bi quan nhất, lực cầu bất ngờ xuất hiện. Dòng tiền lớn đổ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, sau đó lan sang các nhóm ngành như bất động sản, chứng khoán, thép, bán lẻ, hóa chất… Riêng nhóm bất động sản giá trị giao dịch đạt gần 5.500 tỷ đồng, giúp hàng loạt mã ngành này, như NVL, PDR,KBC, KHG, NLG…đều đảo chiều khoác sắc xanh.
Đáng chú ý nhất, nhóm cổ phiếu chứng khoán khi các mã như VIX, SHS, VND, SSI, MBS,…đều tăng điểm ở mức cao và có khối lượng giao dịch thuộc nhóm sôi động nhất thị trường. Đặc biệt, sự trở lại của nhóm cổ phiếu bluechip đã giúp thị trường tiếp thêm động lực để rút chân nến thành công. Trong đó, đóng góp công sức lớn nhất phải kể đến SAB, BID, HPG, VCB, CTG, MWG, SSI…
Điều bất ngờ, sau nhiều phiên bán ròng, khối ngoại đã trở lại mua tích cực trong ngày Black Friday. Thống kê cho thấy, khối ngoại đã mua ròng gần 400 tỷ đồng, tập trung vào các mã như DGC, SSI, NLG, CTG, VPB.
Sự trở lại của nhà đầu tư nước ngoài cũng phần nào giúp thanh khoản của thị trường duy trì ở mức cao với gần 960 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 20.200 tỷ đồng.
Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,12 điểm, lên 1.095,6 điểm; HNX-Index tăng 1,56 điểm, lên 226,1 điểm, Upcom tăng 0,04 điểm, lên 84,99 điểm
Dù VN - Index đảo chiều tăng vào những phút cuối nhưng thị trường vẫn rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khi có đến 381 cổ phiếu giảm, trong khi số lượng cổ phiếu tăng giá chỉ 146 mã.
Đợt kiểm tra của cơ quan chức năng cho thấy hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam cho thấy giá vé tăng từ 2,1% đến 39,9% nhưng không vượt trần.
Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.
Hãng hàng không Vietnam Airlines đã đề xuất phương án tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 - nhà ga quốc nội Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thay vì sẽ dời sang nhà ga mới T3.
Mỹ Linh ấn tượng với chất lượng thơm ngon của món mì cua và bánh bao nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho hay số lượng hồ sơ dự án tồn đọng chưa xác định được giá đất trên địa bàn thành phố còn rất lớn. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp sổ hồng của hàng loạt công trình.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu khẩn trương thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.