Chủ nhật, 28/04/2024

Nhiều sự kiện đặc sắc dành cho du khách tại tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu

29/10/2023 7:46 AM (GMT+7)

Rất nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra trong tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 từ ngày 17-23/11, dự kiến thu hút khoảng 50.000 - 60.000 du khách.

Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm gồm Bãi Sau TP. Vũng Tàu (khu vực San Hô Xanh - Biển Đông) và huyện Xuyên Mộc (khu vực Hồ Tràm) với nhiều nội dung hấp dẫn như không gian ẩm thực và bia, hội chợ OCOP, các hoạt động check-in, trải nghiệm dù lượn, giải chạy "Vung Tau Discovery night run 2023", lễ hội diều…

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra từ 19 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 17/11 tại Quảng trường Cột Cờ (Bãi Sau, TP.Vũng Tàu), sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV9 với sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc...

Nhiều sự kiện đặc sắc dành cho du khách tại tuần lễ du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu - Ảnh 1.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban tổ chức ước tính sẽ có khoảng 50.000 - 60.000 du khách đến sự kiện. Ngoài ra, Tuần lễ du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hứa hẹn sẽ được đầu tư tổ chức thành sự kiện thường niên, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Tuần lễ du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2023 là sự kiện đặc biệt mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Sở Du lịch tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua đó, ban tổ chức xây dựng các chương trình, sản phẩm du lịch mới thu hút, phục vụ khách du lịch; giới thiệu, quảng bá các tiềm năng phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch chất lượng cao của tỉnh đến du khách; tăng cường liên kết, hợp tác, phát triển du lịch với các đơn vị trong nước và quốc tế...

Các hoạt động của tuần lễ này đều hướng đến sự trải nghiệm của du khách, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Thị Thu Hiền, cho biết.

"Ví dụ, trước đây tổ chức đêm nhạc, du khách chỉ có việc đến thưởng thức và đi về. Nhưng lần này, những sự kiện hướng đến trải nghiệm của du khách là chính. Đến với sự kiện, du khách có thể đến chơi các trò chơi trên biển, có thể trải nghiệm hoạt động về dù lượn", bà Hiền nhấn mạnh.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến khách du lịch trong và ngoài nước cảnh quan thiên nhiên, sự đổi mới và phát triển của ngành du lịch tỉnh. Đồng thời, trong dịp này, Sở Du lịch cũng sẽ phát động doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong toàn tỉnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch trong giai đoạn cuối năm.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.