Những công trình dự kiến chọn về đích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI

01/03/2023 10:06 GMT+7
5 công trình mà UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chọn, trình cấp thẩm quyền quyết định, có 4 dự án do BQL dự án đầu tư các công trình giao thông, làm chủ đầu tư; 1 dự án do BQL dự án công trình dân dụng làm chủ đầu tư.

Sáng 1/3, theo thông tin PV Etime thu thập, tại buổi làm việc mới đây với BQL dự án đầu tư các công trình giao thông, cùng những nội dung khác, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã thông báo về các dự án, công trình dự kiến chọn hoàn thành, để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, sẽ diễn ra vào năm 2025.

Những công trình dự kiến chọn về đích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI  - Ảnh 1.

Một góc công trường thi công dự án cầu Trà Khúc 3. Ảnh: Công Hoàng.

Trong số này, có 4/5 dự án do BQL dự án đầu tư các công trình giao thông, làm chủ đầu tư; 1/5 dự án do BQL dự án công trình dân dụng làm chủ đầu tư.

Cụ thể công trình do BQL dự án đầu tư các công trình giao thông làm chủ đầu tư, mà chính quyền tỉnh Quảng Ngãi dự kiến chọn, gồm đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi; công viên bờ Nam sông Trà Khúc; đường Thạch Bích – Tịnh Phong và cầu Trà Khúc 3.

Đối với công trình còn lại, do BQL dự án các công trình dân dụng làm chủ đầu tư, đó là Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

Theo đó người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, chủ đầu tư các công trình, dự án trên tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ triển khai và thi công để hoàn thành, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI .

Trong 5 dự án nêu trên, đáng chú ý là dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, đi qua địa bàn các huyện Bình Sơn - Sơn Tịnh và TP. Quảng Ngãi, với chiều dài toàn tuyến khoảng 28,22 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

VIDEO CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẶNG VĂN MINH THÔNG BÁO NHỮNG CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN CHỌN MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXI

Dự án Cầu và đường nối từ trung tâm 2 huyện Sơn Tịnh - Tư Nghĩa (cầu Trà Khúc 3), có tổng mức đầu 850 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Dự án có chiều dài toàn tuyến khoảng 2.553m, trong đó chiều dài đường 1.844m, gồm phía huyện Sơn Tịnh 568,25m; phía huyện Tư Nghĩa là 1.276,2m. Riêng hạng mục cầu cầu Trà Khúc 3, có chiều dài 708,5m, gồm 15 nhịp dầm.

Công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022-2025.

Những công trình dự kiến chọn về đích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI  - Ảnh 4.

Khu vực xây dựng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Công trình quy mô đầu tư khối nhà Hội nghị và Triển lãm, với tổng diện tích sàn khoảng 9.900m2, gồm: Trung tâm hội nghị 1000 chỗ và các khu hành chính, chức năng, triển lãm trong nhà; khu trưng bày, hội chợ ngoài trời với diện tích khoảng 25.000m2 và các hạng mục phụ trợ khác.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục