Thứ bảy, 27/04/2024

Nỗ lực hợp tác phát triển y tế của TP.HCM và AmCham

02/03/2024 2:37 PM (GMT+7)

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại TP.HCM (AmCham Việt Nam - TP.HCM) và UBND thành phố vừa tổ chức một hội nghị nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác trong phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Hợp tác cũng nhằm hỗ trợ mục tiêu biến TP.HCM thành một trung tâm y tế mang tầm khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tham dự hội nghị vào ngày 1/3 cùng đại diện từ lãnh đạo các Sở của thành phố. Phía Mỹ gồm bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Mỹ, và các hội viên AmCham TP.HCM.

Nỗ lực hợp tác phát triển y tế của TP.HCM và AmCham- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cầm "Sách Trắng" 2024 về y tế của AmCham tại hội nghị ngày 1/3/2024. Ảnh: N.Q.

Trọng tâm của hội nghị là việc giới thiệu "Sách Trắng" năm 2024 từ Tiểu ban Y tế AmCham với tiêu đề "Đối tác Thúc đẩy Y tế tại Việt Nam", trong đó nêu bật các vấn đề và khuyến nghị quan trọng từ hiệp hội này gửi đến lãnh đạo TP.HCM.

Tại sự kiện, đại diện các hội viên AmCham làm rõ thêm các khuyến nghị chính từ tài liệu này, bao gồm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế bằng việc tinh giản quy trình đăng ký và hoàn trả chi phí; phát triển thương mại điện tử trong y tế qua việc thiết lập các khung chính sách tương ứng; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chuỗi nhà thuốc bằng việc cập nhật các quy định và tăng cường công tác quản trị.

Ông Michael Nguyễn, Phó Chủ tịch AmCham Việt Nam - TP.HCM (đang làm Tổng Giám đốc Boeing Việt Nam), chia sẻ: "AmCham hy vọng hội nghị này, cùng với Sách Trắng 2024, sẽ tạo động lực cho các cuộc thảo luận sâu hơn với lãnh đạo thành phố, góp phần phát triển và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân".

Ông nhấn mạnh: "Những cơ hội chúng ta đang có trước mắt trong lĩnh vực này là rất lớn. Hợp tác giữa hai bên sẽ giúp biến các cơ hội này thành hiện thực".

Nỗ lực hợp tác phát triển y tế của TP.HCM và AmCham- Ảnh 2.

Ông Michael Nguyễn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N. Quỳnh

Chủ tịch UBND Phan Văn Mãi cho biết chính quyền và các sở ngành của thành phố sẽ xem xét các khuyến nghị được nêu ra, đồng thời tiếp tục hợp tác với Đoàn Ngoại giao Mỹ và các hội viên AmCham để phát triển TP.HCM thành trung tâm chăm sóc sức khỏe mang tầm khu vực Đông Nam Á.

"Sách Trắng" của AmCham về y tế nêu bật các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo được các công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế Mỹ cung cấp tại Việt Nam.

Sách gồm các khuyến nghị chính sách cho sức khỏe của dân số Việt Nam và hỗ trợ sức mạnh ngày càng tăng của ngành y tế Việt Nam, trong đó có TP.HCM. Ấn phẩm còn là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để lãnh đạo thành phố hiểu hơn về các hoạt động trong lĩnh vực y tế của các doanh nghiệp Mỹ, và những vấn đề cần phải tiếp tục cải thiện.

Nỗ lực hợp tác phát triển y tế của TP.HCM và AmCham- Ảnh 3.

 

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.

Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ thông thoáng trong ngày đầu nghỉ lễ

Lượng khách đến/đi sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày đầu nghỉ lễ được đánh giá khá đông nhưng các khu vực bên trong nhà ga lại thông thoáng, trật tự đến bất ngờ.