Ông Hoàng Trung Hải: ''Tôi mong nhân dân Thủ đô thứ lỗi"

07/02/2020 21:37 GMT+7
Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Hoàng Trung Hải cho rằng bản thân còn nhiều thiếu sót và khuyết điểm, còn nhiều việc với Thủ đô ông chưa hoàn thành được và mong muốn người dân thứ lỗi.

Ông Hoàng Trung Hải: ''Tôi mong nhân dân thủ đô thứ lỗi" - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng ông Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, thôi tham gia Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đồng thời, điều động phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, điều động phân công ông Hoàng Trung Hải giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ, hôm nay vừa tròn 4 năm ông được phân công nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đảng bộ lớn nhất cả nước.

“Thời gian 4 năm làm việc trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội dù không dài nhưng là vinh dự to lớn khi cùng chung tay với các đồng chí xây dựng thủ đô. Tôi cùng các đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết để nỗ lực xây dựng thủ đô và cũng đạt được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy mình còn nhiều việc thiếu sót và chưa hoàn thành. Tôi cũng mong nhân dân thủ đô thứ lỗi”, ông Hải nói, đồng thời gửi lời chúc mừng người kế nhiệm là ông Vương Đình Huệ.

Phát biểu sau đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của ông Hoàng Trung Hải trong quá trình đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Theo ông Vượng, xuất phát từ tình hình thực tế Thủ đô, Bộ Chính trị đã thảo luận để ông Hoàng Trung Hải thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội để làm chuyên trách ở Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII, với cương vị là Phó trưởng thường trực Tiểu ban nhằm sử dụng kinh nghiệm của ông Hải vào công việc chung của Đảng.

A.Vũ
Cùng chuyên mục