Thứ bảy, 27/04/2024

Ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 255 trong danh sách 500 tỷ phú thế giới của Bloomberg

04/01/2024 6:08 PM (GMT+7)

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup và hãng xe VinFast, là tỷ phú người Việt Nam có trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay của Bloomberg. Thứ hạng hôm nay (4/1) của ông là 255, với tổng tài sản ước tính 9,14 tỷ USD.

Bloomberg Billionaires Index, nền tảng thống kê giá trị tài sản của 500 tỷ phú hàng đầu, cho biết tổng tài sản của ông Vượng vào ngày 28/12/2021 là 8,85 tỷ USD. Chênh lệch giữa 2 thời điểm cách nhau 24 tháng chỉ là 0,29 tỷ USD.

Ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 255 trong danh sách 500 tỷ phú thế giới của Bloomberg- Ảnh 1.

Thống kê tổng tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vào ngày 28/12/2021 và 4/1/2024. Nguồn: Bloomberg Billionaires Index


Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Vượng kiểm soát 98,5% cổ phiếu của công ty xe điện VinFast, công ty bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq của Mỹ vào giữa tháng 8/2023. Lượng cổ phần của ông Vượng tại VinFast được Bloomberg tính vào thống kê nói trên trong tháng 12/2023, nhờ đó tổng tài sản của ông tăng thêm gần 7 tỷ USD so với lúc chưa tính vào.

Cũng theo Bloomberg Billionaires Index, ông đang nắm giữ 61% cổ phần của Tập đoàn Vingroup. Doanh thu năm 2022 của Vingroup là 101,8 ngàn tỷ đồng (tương đương 4,3 tỷ USD). Bloomberg nói số cổ phiếu của vợ ông, bà Phạm Thu Hương, tại Vingroup, được tính vào thống kê tổng tài sản của ông, người sáng lập tập đoàn.

"Ông Vượng không có ý kiến phản hồi gì về cách tính tài sản này", Bloomberg Billionaires Index viết.

Riêng số cổ phần ông Vượng sở hữu gián tiếp thông qua Vingroup được loại trừ để tránh tính hai lần. Ngoài việc trực tiếp nắm giữ phần lớn cổ phần tại Vingroup và VinFast, ông còn sở hữu cổ phần của Vingroup thông qua các công ty riêng như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (tên tiếng Anh: Vietnam Investment Group), CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI.

Ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 255 trong danh sách 500 tỷ phú thế giới của Bloomberg- Ảnh 2.

Chủ tịch của Vingroup và VinFast, ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: Vingroup

Từ số 1 đến số 3 trong xếp hạng nói trên của Bloomberg là Elon Musk, ông chủ của hãng xe điện Tesla (220 tỷ USD); Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon (173 tỷ USD); và Bernard Arnault, ông chủ tập đoàn thời trang cao cấp LVMH (167 tỷ USD). Những số này tính vào ngày 4/1/2024.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Vì sao ghế chủ tịch Bamboo Capital được chuyển cho doanh nhân nước ngoài?

Doanh nhân Kou Kok Yiow từ Singapore được bầu làm chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bamboo Capital ngày 27/4 để thay ông Nguyễn Hồ Nam, người sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng chiến lược của tập đoàn.

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

Hướng tới công nghệ AI, TP.HCM hy vọng hợp tác với NVIDIA

TP.HCM mong muốn hợp tác với Tập đoàn NVIDIA để phát triển công nghệ Al ứng dụng vào nhiều lĩnh vực tại Thành phố.

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Xu hướng quần lửng trẻ trung, tôn dáng

Chị em nên bổ sung quần lửng cho tủ đồ để phong cách mùa hè thêm mới mẻ.

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Đặc sắc Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn

Lễ hội Ẩm thực ba miền tại Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1, TP.HCM đang thu hút nhiều người dân, du khách đến vui chơi và thưởng thức. Đây là lần đầu tiên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức lễ hội ẩm thực để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Người dân TP.HCM thong thả vui chơi, tận hưởng ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Đường phố, điểm tham quan, vui chơi tại TP.HCM không quá đông đúc trong ngày 27/4. Nhờ vậy, người dân có thể tận hưởng không khí và thong thả trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Lần đầu tiên, ngành đường sắt đưa tàu có thiết kế "chống say xe" phục vụ hành khách

Ngành đường sắt lần đầu tiên đưa loại ghế có thể xoay 180 độ vào khai thác phục vụ hành khách trên tàu SE21/22. Vì vậy, hành khách có thể thoải mái tự điều chỉnh hướng ngồi cho phù hợp, không còn phải lo bị say xe do ngồi ngược chiều khi tàu chạy.