PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu được hiến tặng từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII

18/12/2021 17:27 GMT+7
Đã có 101 đơn vị máu được PC Quảng Nam hiến tặng vào "ngân hàng máu" để cứu chữa người bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng năm 2021" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII" năm nay diễn ra vào sáng ngày 18/12/2021, Đoàn thanh niên và Công đoàn PC Quảng Nam chủ trì tổ chức, cùng Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Nam và đơn vị nhận máu Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tổ chức lấy máu từ 105 cán bộ, đoàn viên của Công ty và 11 cán bộ, đoàn viên thuộc đơn vị Truyền tải điện Quảng Nam.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 1.

Các đoàn viên PC Quảng Nam tham gia hiến máu. Ảnh: Hoàng Phượng.

Bà Trần Đặng Hạnh Dung - Bí thư Đoàn thanh niên PC Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thời gian diễn ra "Tuần lễ hồng" của Công ty có thay đổi so với dự kiến. Tuy nhiên, hôm nay, thời tiết thuận lợi, công tác lấy máu diễn ra thành công tốt đẹp là điều rất đáng vui mừng. Cũng như nhiều đơn vị khác trong ngành điện, cứ đến dịp cuối năm, thông qua chương trình "Tháng tri ân khách hàng", PC Quảng Nam tích cực tham gia ngày hội chung của toàn ngành, với mong muốn chung tay góp sức với cộng đồng thông qua việc trực tiếp đóng góp những giọt máu hồng vào ngân hàng máu, tạo cơ hội cứu sống cho hàng ngàn bệnh nhân ở các bệnh viện. 

Xác định được ý nghĩa nhân văn của việc hiến máu tình nguyện, nên cán bộ, đoàn viên ngành điện trên địa bàn Quảng Nam rất hào hứng tham gia phong trào. Tại buổi hiến máu, mỗi cán bộ, đoàn viên sẽ hiến tặng 1 đơn vị máu tương ứng với 250ml máu.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 2.

Đăng ký thủ tục trước khi hiến máu. Ảnh: Hoàng Phượng.

Anh Nguyễn Minh Đức - Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế (PC Quảng Nam) cho biết: Đến nay đã tham gia được 7 lần hiến máu tại Tuần lễ hồng. Tuy lớn tuổi nhưng mỗi lần tham gia hiến máu, sức khỏe của anh rất bình thường mà lượng máu "cho đi" lại góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần. Vì vậy, bản thân anh rất hào hứng tham gia hoạt động này khi có phát động.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 3.

Xét nghiệm sàn lọc trước khi thực hiện lấy máu. Ảnh: Hoàng Phượng.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Đông Anh (Điện lực Tam Kỳ) vui vẻ cho biết: Nhiều lần trước đây đã đăng ký tham gia nhưng sức khỏe không đảm bảo. Năm nay, được hiến máu thật sự, chị rất tự hào vì đã "chiến thắng" bản thân và mong muốn sẽ có những lần hai, lần ba...

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 4.

Niềm vui của đoàn viên sau khi hoàn thành việc hiến máu. Ảnh: Hoàng Phượng.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, Ban tổ chức đã bố trí, phân bổ thời gian cụ thể cho từng đơn vị, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế và nghiêm túc thực hiện quy định 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 5.

Sau 6 lần phát động thành công, "Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII" năm 2021 với chủ đề "Vạn trái tim - Một tấm lòng", trở thành hoạt động quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021).

Một số hình ảnh tại buổi hiến máu:

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 6.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 7.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 8.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 9.

PC Quảng Nam: Hơn 100 đơn vị máu từ Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII - Ảnh 10.

Hoàng Phượng
Cùng chuyên mục