Thứ hai, 13/05/2024

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (7/2): Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, chọn mã nào để đón "sóng"?

07/02/2024 6:30 AM (GMT+7)

Hôm nay (7/2) là phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của năm Quý Mão, nhiều khả năng dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và nghỉ ngơi trước lễ nên sẽ khó có sự bùng nổ về thanh khoản. Tuy nhiên, kỳ vọng vẫn duy trì tích cực về mặt điểm số dù khả năng rung lắc là khá cao...

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (6/2), sàn HoSE có 244 mã tăng và 212 mã giảm, VN-Index tăng 2,42 điểm (+0,20%), lên 1.188,48 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 619,7 triệu đơn vị, giá trị 14.623,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 53,5 triệu đơn vị, giá trị 1.783,9 tỷ đồng.

Khối ngoại phiên này cũng đảo chiều bán ròng mạnh với giá trị hơn 400 tỷ đồng, tập trung bán mạnh VHM, GEX, HPG…

Trên sàn HNX, có 91 mã tăng và 58 mã giảm, HNX-Index tăng 0,35 điểm (+0,15%), lên 230,63 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 84,4 triệu đơn vị, giá trị 1.743,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 2,23 triệu đơn vị, giá trị 91,2 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index chốt phiên tăng 0,34 điểm (+0,38%), lên 88,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 21,9 triệu đơn vị, giá trị 350,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,54 triệu đơn vị, giá trị 84,7 tỷ đồng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (7/2): Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, chọn mã nào để đón "sóng"?- Ảnh 1.

Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô. Ảnh: Tập đoàn Hà Đô

Khả năng thị trường sẽ rung lắc mạnh

Phiên giao dịch hôm nay (7/2), các công ty chứng khoán đều đưa ra nhận định, khả năng VN-Index có thể rung lắc mạnh khi hướng đến vùng kháng cự tâm lý 1.200 điểm.

Cụ thể, Chứng khoán Beta (Beta) đánh giá, về mặt xu hướng, VN-Index vẫn đang duy trì nằm trên các đường MA10 và MA20 hàm ý xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang được duy trì và hướng về mốc kháng cự tâm lý 1.200 điểm. Trong giai đoạn hiện nay, vùng 1.160 – 1.170 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index.

Hôm nay (7/2) là phiên giao dịch cuối cùng của năm Quý Mão, nhiều khả năng dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng và nghỉ ngơi trước lễ nên sẽ khó có sự bùng nổ về thanh khoản nhưng kỳ vọng vẫn duy trì tích cực về mặt điểm số dù khả năng rung lắc là khá cao.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đang cho thấy có sự phân hóa khi ưu tiên phân bổ vào cổ phiếu của những doanh nghiệp cũng như ngành nghề được kỳ vọng có triển vọng khả quan trong năm 2024. Mặt bằng lãi suất thấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ.

Trong khi đó, Chứng khoán Đông Á (DAS) thì cho rằng, chỉ số VN-Index đang đi ngang ổn định quanh vùng 1.180 - 1.190 điểm. Xu hướng của VN-Index vẫn là tích lũy và tăng trung hạn.

Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ danh mục nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong kỳ báo cáo vừa qua, quan tâm nhóm cổ phiếu chứng khoán, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, ngân hàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (7/2): Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, chọn mã nào để đón "sóng"?- Ảnh 2.

Hà Đô được MBS đánh giá là nằm trong số ít các DN bất động sản hiện không quá áp lực về dòng tiền. Ảnh: Tập đoàn Hà Đô

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên rung lắc, chỉ giải ngân, gia tăng tỷ trọng ở vùng hỗ trợ đối với những cổ phiếu có xu hướng tích lũy tốt và vẫn đang có diễn biến sideway như chứng khoán, logistics, bất động sản. Bên cạnh đó tiếp tục hiện thực hóa lợi nhuận từng phần đối với cổ phiếu chạm kháng cự và đà tăng yếu lại.

Mã cổ phiếu nào hấp dẫn?

Phiên hôm nay (7/2), Chứng khoán MB (MBS) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HDG của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô.

Quan điểm đầu tư của MBS, doanh thu Công ty CP Tập đoàn Hà Đô trong quý IV/2023 giảm 25% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do doanh thu mảng bất động sản nhà ở giảm mạnh 72% trong bối cảnh doanh nghiệp chưa mở bán dự án mới. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng tăng 10%, hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp bất động sản cải thiện và chi phí tài chính giảm mạnh 20%.

Cả năm 2023, doanh thu giảm 20% đạt 2.882 tỷ đồng chủ yếu do không mở bán các dự án bất động sản mới và thủy văn kém hơn năm 2022. Biên lợi nhuận gộp cả năm giảm 2 điểm %, kéo lợi nhuận gộp giảm 22% tương ứng với doanh thu.

Chi phí tài chính tăng 10,6% chủ yếu đến từ lỗ chênh lệch tỷ giá khoản vay gốc ngoại tệ. Theo đó, lợi nhuận ròng cả năm 2023 đạt 713 tỷ đồng, giảm 35% và chỉ hoàn thành 76% dự phóng trước của chúng tôi.

Nhìn sang giai đoạn 2024-2025, dự kiến doanh thu mảng điện sẽ lần lượt tăng 6% trong 2024 sau đó giảm nhẹ 4% trong 2025, đạt 2.046 tỷ đồng và 1.960 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, sản lượng thủy điện sẽ có sự phục hồi nhẹ từ nửa cuối 2024 hỗ trợ bởi các nhà máy luôn duy trì mực nước tốt và pha El Nino kết thúc. Điện năng lượng tái tạo sẽ duy trì mức sản lượng ổn định.

MBS nhận thấy động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận HDG đến từ mở bán Charm Villa GĐ3. Hiện tại, dự án đã được hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài của sản phẩm, và sẵn sàng mở bán. Trong bối cảnh không gặp áp lực về dòng tiền, doanh nghiệp vẫn đang chờ đợi thời điểm tốt của thị trường để có thể hưởng lợi từ đà tăng giá bán tại khu vực.

MBS dự tính dự án sẽ đem về tổng cộng 2.108 tỷ đồng doanh thu và 971 tỷ đồng lợi nhuận ròng, với tiến độ bàn giao lần lượt 34%/41%/25% trong giai đoạn 2024-2026. Theo đó, lợi nhuận ròng của HDG dự kiến sẽ tăng trưởng lần lượt 37% và 18% đạt 977 tỷ đồng và 1.149 tỷ đồng trong 2024-2025.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu HDG đã chiết khấu gần 13%, phản ánh những lo ngại của nhà đầu tư về những vụ việc sai phạm của nhóm điện mặt trời, MBS nhận thấy đây là cơ hội tốt để tích lũy một cổ phiếu có định giá rẻ (P/E 2024 8.6x, thấp hơn 16% so với trung bình ngành) và tài sản chất lượng.

MBS sử dụng phương pháp định giá thành phần SOTP, và đưa ra giá mục tiêu 32.300 đồng/CP với tiềm năng tăng giá 24%, sau khi đã lượng hóa những rủi ro từ các dự án sai phạm, đồng thời khuyến nghị mua cổ phiếu HDG.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Việt Nam ở đâu trong thứ hạng dân số siêu giàu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

Số người siêu giàu ở Việt Nam - là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên - được ước tính là 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm 2022. Mức tăng này cao gấp ba lần Thái Lan, với 0,8%.

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức: Nguồn lực mới, người mới để củng cố Hoàng Anh Gia Lai

Hợp tác toàn diện với Ngân hàng LPBank, thêm người mới vào HĐQT và Ban kiểm soát, tích cực tuyển thêm hàng loạt kỹ sư để phục vụ nông nghiệp, CTCP Hoàng Anh Gia Lai kỳ vọng những kết quả năm tốt hơn 2023.

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

"Ông lớn" SK Group vẫn là cổ đông lớn tại Masan

SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc sau Samsung tính theo doanh thu, vẫn là cổ đông lớn tại Masan Group và là một trong những đối tác lớn của tập đoàn đa ngành của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung sẽ đầu tư mỗi năm 1 tỷ USD vào Việt Nam

Samsung cho biết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD mỗi năm trong thời gian tới tại Việt Nam, tiếp tục tăng số lượng công ty Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của đại tập đoàn này, và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực.

Giám đốc mới của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là ai?

Giám đốc mới của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam là ai?

Ngân hàng Thế giới (World Bank) hôm nay 9/5 thông báo đã bổ nhiệm bà Mariam Sherman làm Giám đốc Quốc gia mới của WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.

Hội thảo về ETS: Sử dụng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải để thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam

Hội thảo về ETS: Sử dụng hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải để thúc đẩy thị trường carbon tại Việt Nam

Chương trình đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) là một phần trong hoạt động hỗ trợ của Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP) nhằm thúc đẩy triển khai thị trường carbon tại Việt Nam với sự hợp tác của Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT).