dd/mm/yyyy

Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La: Giúp hội viên phụ nữ xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn

Thiết thực tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023). Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La đã tổ chức trao tặng quà cho hội viên phụ nữ xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn.

Động lực giúp phụ nữ vùng biên giới vươn lên

Thiết thực tổ chức các hoạt động dịp kỷ niệm 93 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023); Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La cùng với Hội phụ nữ xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", hỗ trợ và tổ chức trao đổi những kinh nghiệm trong tăng gia sản xuất phát triển kinh tế, qua đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân.

Được sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Hội Phụ nữ xã Mường Lạn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng gồm: chăn ấm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác.

Giúp hội viên phụ nữ xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trao tặng quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo tại xã biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Cũng trong dịp này các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã cử các các bộ chiến sỹ đến giúp đỡ các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phụ trách.

Chị Lò Thị Thỏa, bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, bản thân tôi cũng chỉ biết làm và trông chờ vào những ruộng nương, là phụ nữ nên sức khỏe thì có giới hạn, các con tôi hai đứa đều còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, làm lụng bao nhiêu cũng chỉ đủ để bươn trải trong cuộc sống hằng ngày. Mấy ngày trước mưa gió to nhà cửa bị mưa dột. Hôm được các anh bộ đội Đồn Biên phòng Mường Cai đến giúp đỡ sửa sang lại nhà cửa, đâu vào đó chắc chắn ngăn nắp, giờ sẽ không còn lo lắng mỗi khi những cơn mưa to đổ xuống như trước, tôi thật sự cảm ơn các anh với những nghĩa cử trong sáng, cao đẹp đã đến giúp đỡ gia đình tôi hết lòng, hết mình như người thân một nhà".

Giúp hội viên phụ nữ xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai giúp đỡ sửa lại nhà cho gia đình hội viên phụ nữ chị Lò Thị Thỏa, bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tích cực thực hiện các phong trào

Gắn bó với công tác Hội và phong trào của hội đã nhiều năm, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chia sẻ: Bản thân đã không quản ngại khó khăn đến với cơ sở, chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị triển khai hiệu quả các kế hoạch sát với thực tiễn với tư duy của Hội là luôn hướng về các hội viên phụ nữ nơi biên giới, "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó nhằm động viên khích lệ các hội viên, khích lệ hội viên phụ nữ nơi biên giới yên tâm lao động, tăng gia sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giúp hội viên phụ nữ xã biên giới có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) thu hoạch lúa giúp đỡ gia đình bà Vì Thị Phèng, bản Nà Cài, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng

Với sự tham gia tích cực nhiệt tình của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong phối hợp với các đơn vị hướng về biên giới, đã kịp thời động viên một số hội có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới tiếp tục có động lực vươn lên trong cuộc sống; là một cách làm sáng tạo để tổ chức hội phụ nữ nơi trung tâm, nội địa, nghiên cứu, xem xét, bổ sung cách thức hoạt động cho phù hợp.


Quàng Hùng