Dân Việt

Quảng Nam: Nông thôn xã Đại Hiệp đổi mới, nhà nhà ấm no

Trần Hậu - Trương Hồng 14/05/2020 05:00 GMT+7
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã có những chuyển biến đáng kể và đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

Đột phá trên nhiều lĩnh vực

Ông Đỗ Thanh Cảng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Hiệp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm vượt khó để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Kinh tế tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện, an sinh xã hội được chăm lo, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Hiệp (Quảng Nam):  Nông thôn đổi mới, nhà nhà ấm no  - Ảnh 1.

Đại Hiệp đã khoác lên mình chiếc áo mới, ngày càng văn minh hiện đại, hướng đến xây dựng thành đô thị loại V trong tương lai. Ảnh: T.H

Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội

Những năm qua, tại Đại Hiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp tiếp tục được đầu tư, thực hiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ giáo dục. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. Vấn đề lao động, việc làm được chăm lo bằng nhiều giải pháp và nhiều nguồn lực. Hàng năm xã giải quyết được việc làm cho 250 lao động mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,025 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo.

"Trong 5 năm qua, điểm sáng đáng chú ý là cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện. Đến nay, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng đã bêtông hóa đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng điện an toàn đạt 100%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Bên cạnh giao thông, các công trình phục vụ dân sinh khác như nhà văn hóa thôn, các khu thể thao, trạm y tế, trường học, chợ… đã được địa phương quan tâm đầu tư, tất cả tạo nên "bức tranh Đại Hiệp" nhiều màu sắc tươi mới…" - ông Cảng cho hay.

Theo ông Cảng, lĩnh vực kinh tế ở Đại Hiệp có những bức phát mới và phát triển toàn diện theo đúng định hướng cơ cấu ngành. Tổng giá trị sản xuất ước tăng bình quân 16,48%/năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng bình quân đạt 16,66%/năm, thương mại - dịch vụ bình quân đạt 20%/năm, nông - lâm nghiệp tăng bình quân 5,16%/năm. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng 10%/năm.

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển theo 2 hướng: Tập trung tại cụm công nghiệp và công nghiệp phân tán (hiện có 38 doanh nghiệp, tăng 11 doanh nghiệp so với cuối năm 2015). Công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư được quan tâm, đã thu hút được 6 chủ dự án đến tìm hiểu, khảo sát để đầu tư. 

Đã có 2 dự án hoạt động ổn định với tổng vốn đăng ký trên 60 tỷ đồng. Hoạt động thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hiện có 120 cơ sở kinh doanh, tăng 50 cơ sở so với cuối năm 2015. Chợ Đại Hiệp và các điểm bán lẻ đa dạng, phong phú về hàng hóa, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các loại hình dịch vụ vận tải, xăng dầu, ăn uống… được mở rộng về quy mô, nâng cao về chất lượng phục vụ.

Lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng hàng hóa. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp được tăng cường, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đáng kể thu nhập cho người dân. Xã đã đưa các loại giống cây trồng mới như: Ổi, dừa, măng tây… có giá trị kinh tế cao để phát triển kinh tế vườn. 

Đặc biệt, Đại Hiệp đã xây dựng 2 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50ha; thực hiện liên kết sản xuất hạt lúa giống hàng năm 150/340ha. Tích cực hỗ trợ phát triển nuôi trồng nấm, xây dựng thương hiệu nấm sò Đại Hiệp đạt sản phẩm OCOP thương hiệu 3 sao.

Theo báo cáo, kinh tế HTX tiếp tục phát triển ổn định và hiện toàn xã có 7 HTX và 28 tổ hợp tác. Nhìn chung, các HTX, tổ hợp tác đều hoạt động có hiệu quả, tạo thu nhập ổn định cho hơn 300 lao động tại địa phương, nổi bật nhất là HTX Dịch vụ nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp có mức lãi trước thuế hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng.

Ông Cảng cho biết thêm, Đại Hiệp là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Đại Lộc, thuộc một trong nhóm xã đạt chuẩn xã NTM đầu tiên của tỉnh Quảng Nam vào cuối năm 2014. Sau 5 năm (2014 - 2019), Đại Hiệp tiếp tục giữ vững thành quả và được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh với việc kiện toàn, nâng chất 19/19 tiêu chí NTM, có 4/7 khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư NTM kiểu mẫu", đạt 12/12 tiêu chí thuộc bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

"Qua 10 năm xây dựng NTM, nhất là 5 năm gần đây, diện mạo xã Đại Hiệp nói chung và các thôn, xóm nói riêng thay đổi từng ngày, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày được nâng lên" - ông Võ Hy - Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Phú Hải phấn khởi nói.

Hướng đến đô thị loại V

"Những thành quả đạt được trong những nhiệm kỳ trước đã tạo ra những tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt, các chủ trương, chính sách mới ban hành của Đảng, Nhà nước đã định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đồng thời trong quá trình thực hiện Nghị quyết luôn nhận được sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện Đại Lộc và sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, sự ủng hộ của các doanh nghiệp và bà con Đại Hiệp xa quê" - ông Đỗ Thanh Cảng cho hay.

Ông Cảng cho biết, trong 5 năm đến, Đảng bộ và nhân dân xã Đại Hiệp tập trung khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế tại địa phương; phát huy nội lực, tranh thủ thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển kinh tế, ưu tiên mở rộng thương mại dịch vụ, duy trì tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. 

Nhất là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh - xã hội. Huy động các nguồn lực để tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu và thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm"...

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Hiệp quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đề ra, phấn đấu xây dựng Đại Hiệp đạt chuẩn xã NTM kiễu mẫu, từng bước hình thành đô thị loại V theo hướng hiện đại, văn minh..." - ông Đỗ Thanh Cảng nhấn mạnh.n