-
Nhờ nuôi con hươu sao lấy nhung, cung cấp giống ra thị trường, ông Tống Xuân Minh (xã Phú Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã có tiền mua, xây được 2 ngôi nhà, con cái đủ điều kiện ăn học. Ông Minh cho biết, nuôi hươu sao hiệu quả hơn hẳn nuôi những con vật khác, như năm vừa qua gia đình lãi 1 tỷ đồng.
-
Tận dụng nguồn nước tại khu vực sông Thải, anh Đinh Khắc Quảng ở xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã cải tạo 25 héc ta đầm ven sông để nuôi cá trắm đen, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu về từ 300 – 500 tấn cá trắm đen mỗi năm.
-
Từ 1 hộ thử nghiệm trồng sâm 7 lá 1 hoa, cùng với hỗ trợ của Nhà nước, hiện nay, nông dân ở xã Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) tiếp tục nhân rộng diện tích tại vườn của 4 hộ khác. Sau 5 năm triển khai, người dân vùng biên Tam Hợp đã bắt đầu có thu nhập từ loài dược liệu quý này.
-
Nhờ cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, lão nông Nguyễn Văn Hoán, thôn 4 xã Tân Lâm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã thành công với mô hình trồng nhãn Hương Chi, chăm sóc cho cây ra trái quanh năm. Đến nay mô hình của gia đình ông đã cho hiệu quả kinh tế cao, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới vừa công nhận một quả việt quất với trọng lượng kỷ lục lên đến 20,4 gram, có kích cỡ gần bằng một quả bóng bàn.
-
Ngư dân xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đang trúng đậm cá đù. Có đêm 5 thuyền vây lưới của ngư dân đánh bắt được 5 tấn cá đù mang về bán, thu hàng chục triệu đồng.
-
Vườn dược liệu của lương y Bùi Ngọc Sang ở Hòa Bình đã cứu chữa cho nhiều bệnh nhân, góp phần bảo tồn những loài thuốc quý hiếm của Việt Nam.
-
Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) tỉnh Long An đã tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất hạt giống lúa cho nông dân với các nội dung vô cùng hấp dẫn và bổ ích.
-
Thời điểm này về Thanh Hà, Hải Dương sẽ bắt gặp nhiều trại ong lấy mật. Nếu không sợ bị ong đốt, mọi người có thể trải nghiệm thu hoạch mật cùng những người quanh năm theo đàn ong đi lấy mật ở đây.
-
Ở vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh bản Huổi Luông (xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), có một nông dân người Mông đã xây dựng thành công mô hình nuôi dúi. Không những vậy, anh còn chia sẻ mô hình cho nhiều hộ dân khác học theo để thoát nghèo.
-
Cá thể chim đại bàng đầu nâu quý hiếm sau khi được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) chăm sóc, nay đã đủ điều kiện để tái thả về tự nhiên. Việc tái thả có sự chứng kiến của anh Nguyễn Văn Quế (tỉnh Bắc Giang), người chuyển cá thể đại bàng về đây trước đó.
-
Trên đỉnh núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) cao 614m ở Tri Tôn, An Giang, có một địa điểm chưa được khai phá và rất ít người biết đến là đỉnh Điện Chuông. Nơi đây có những tảng đá phát ra âm thanh như tiếng chuông ngân khi gõ vào.
-
Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy mở rộng sản xuất quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Nhờ đó, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, thu nhập của nông dân không ngừng tăng. Vĩnh Phúc đứng thứ nhất Đồng bằng sông Hồng về tốc độ tăng trưởng nông nghiệp.
-
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết, bản thân đi rất nhiều nước và thực tế có thấy xảy ra tình trạng gạo Việt Nam nhưng bao bì lại của doanh nghiệp nước khác.