Dân Việt

Truy tố kẻ bỏ trốn khi đang bị áp giải ở Hà Nội

Phạm Hiệp 12/09/2020 10:35 GMT+7
Ngày 12/9, thông tin mà Dân Việt nắm được, Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 1 bị can phạm tội "Trốn khi đang bị áp giải".

Theo đó, Viện kiểm sát truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (SN 1983, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) về tội "Trốn khi đang bị áp giải", quy định tại Điều 386, khoản 2, điểm b - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trung được xác định là người đã bỏ trốn khi đang được dẫn giải tới xét xử tại Toà án nhân dân quận Hà Đông vào tháng 6/2020.

Ngoài Trung, 2 người khác cũng vướng lao lý là Nguyễn Quốc Hiếu (SN 1969, La Khê) bị Viện Kiểm sát truy tố về tội "Che giấu tội phạm"; Bùi Đức Anh (SN 1978, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm".

Cáo trạng thể hiện, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 18/6/2020, Nguyễn Văn Trung được Tổ công tác thuộc Cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hà Đông dẫn giải đến Tòa án nhân dân quận Hà Đông (trụ sở tại số 2, phố Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông) để xét xử về hành vi đã bị truy tố (trong một vụ án khác).

Truy tố kẻ bỏ trốn khi đang bị áp giải ở Hà Nội - Ảnh 1.

Trung vừa bị Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố tội "Trốn khi đang bị áp giải". Trước đó hắn đã lĩnh 36 tháng tù trong vụ án mà hắn đã bỏ trốn.

Lợi dụng sơ hở của cán bộ Tổ công tác, Trung đã nhảy qua lan can hành lang, chạy trốn.

Với Hiểu, Anh, 2 người này biết rõ việc Trung bỏ trốn và đang bị truy bắt nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Hiếu vẫn bao che, cho Trung ăn, ở, sinh hoạt tại nhà. Đức Ah thì không tố giác tội phạm, để Trung trốn tránh sự truy bắt của công an từ tối 19/6 đến rạng sáng 21/6.

Ở diễn biến trước đó, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã mở lại phiên toà, đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trung.

Trung bị truy tố tội "Đe doạ giết người", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Theo đó, mặc dù đã có vợ, năm 2018 bị cáo Trung vẫn nảy sinh tình cảm với chị Trần Thị Bích N (SN 1977, Hà Đông).

Trong thời gian có quan hệ tình cảm, Trung và N đã xảy ra mâu thuẫn khiến người phụ nữ sinh năm 1977 muốn chấm dứt tình cảm, tránh mặt Trung.

Việc này đã khiến cho đối tượng cộm cán, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật như Trung tức tối.

Trung đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa, ngăn cấm chị N có tình cảm với người khác.

Tối 20/2, Trung mang theo súng ngắn đã lắp sẵn 6 viên đạn, dao nhọn tìm đến nhà chị N.

Đến nơi, Trung đạp tung cửa nhà rồi đạp cửa phòng ngủ của chị N. Trung rút súng và dọa giết.

Chị N sợ hãi khóc lóc, van xin Trung tha chết, sau khi đã bình tĩnh trở lại, Trung cùng chị N ra phòng khách nói chuyện rồi vào phòng đi ngủ.

Đến 5h sáng ngày hôm sau, chị N vờ kêu ốm, mệt, bảo Trung dậy nấu cơm. Lợi dụng lúc Trung sơ hở, chị N nhắn tin cho bạn nhờ báo cho bảo vệ chung cư lên giải cứu.

Khi tổ bảo vệ lên gọi cửa, chị N chạy thoát và đến Công an phường La Khê trình báo, còn Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó Trung gọi điện, hẹn chị N ở một khách sạn.

Khoảng 1h30 ngày 5/3, thấy chị N ở điểm hẹn, Trung rút súng, hướng về phía chị N. Chị N bỏ chạy, đối tượng Trung đuổi theo nhưng bị Công an quận Hà Đông bắt giữ cùng tang vật.

Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như diễn biến tại phiên toà, sau nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trung 18 tháng tù về tội "Đe dọa giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Hình phạt chung của bị cáo Nguyễn Văn Trung là 36 tháng tù.