Dân Việt

Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp mới, nguy cơ lũ chồng lũ

Khánh Nguyên 09/10/2020 15:18 GMT+7
Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp mới, nguy cơ lũ chồng lũ ở các tỉnh miền Trung. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn đề nghị các địa phương triển khai ngay các giải pháp ứng phó.

Cụ thể, trong công điện ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nêu rõ:

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 09/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 360km về phía Đông Bắc.

Biển Đông lại xuất hiện vùng áp thấp mới, nguy cơ lũ chồng lũ - Ảnh 1.

Đường di chuyển của vùng áp thấp trên biển Đông. Ảnh: nchmf.

 Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.  

 Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đồng thời diễn biến mưa lũ lớn trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và Tây Nguyên; các bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp.

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. 

Theo đó, vùng nguy hiểm do áp thấp trong 24h tới từ vĩ tuyến 12-16 độ vĩ Bắc, từ 114-118 độ kinh Đông và được cập nhật theo các bản tin của cơ quan dự báo.

Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền.

Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông khi có lũ lớn, đảm bảo an toàn.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển; lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản và bảo vệ công trình ven bờ.