Dân Việt

16 thạc sĩ dùng chứng chỉ giả bị thu hồi bằng cấp

Nguyễn Hoà 23/12/2020 16:52 GMT+7
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa mở phiên sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo trong vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Cụ thể, ngày 23/12, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trịnh Minh Hoàng (SN 1973, Hà Nội, là lao động tự do), Đỗ Thị Mận (SN 1981, Hà Nội, lao động tự do) và 3 bị cáo khác cùng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng mà Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội truy tố các bị cáo ra trước Tòa án cùng cấp, trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019, khi thấy các học viên học Cao học tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có nhu cầu sử dụng giấy Chứng nhận năng lực tiếng Anh, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nộp vào Nhà trường để làm điều kiện xét tốt nghiệp cao học và một số khách của nhu cầu làm Chứng chỉ tiếng Anh, Chứng chỉ tin học, Trịnh Minh Hoàng đã trực tiếp làm giả Chứng chỉ tiếng Anh, Chứng chỉ tin học của Trung tâm tiếng Anh khoa học Jupiter để bán cho Đỗ Thị Mận.

Cả tá thạc sĩ dùng chứng chỉ giả bị thu hồi bằng cấp - Ảnh 1.

Các bị cáo trong vụ án làm chứng chỉ giả tại tòa sơ thẩm.

Trịnh Minh Hoàng đã cùng với Đỗ Thị Mận, Ngô Thị Hồng Nhung (SN 1990, Hà Nội, là động tự do), Nguyễn Thùy Ninh (SN 1991, Hà Nội, lao động tự do), Nguyễn Thị Huyền (SN 1992, Hà Nội, lao động tự do) tham gia làm Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh giả, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, dưới hình thức Huyền cung cấp thông tin, tên tuổi, địa chỉ ảnh của các học viên có nhu cầu cho Ninh.

Ninh sau đó chuyển cho Nhung, Nhung chuyển cho Mận, Mận chuyển cho Hoàng, Hoàng chuyển cho Thắng là đối tượng làm giả giấy tờ rồi đem bán cho nhau để hưởng chênh lệch.

Cụ thể, Trịnh Minh Hoàng và Đỗ Thị Mận có hành vi làm giả 27 loại giấy tờ giả. Trong đó, Hoàng trực tiếp làm giả 4 chứng chỉ tiếng Anh, tin học của Trung tâm tiếng Anh khoa học Jupiter để bán cho Đỗ Thị Mận.

Sau đó Hoàng đã cùng Mận tham gia làm 23 Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh giả, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả để thu lợi bất chính.

Hoàng thu lợi bất chính 47,2 triệu đồng, Mận thu lợi bất chính 30,9 triệu đồng.

Với Ngô Thị Hồng Nhung, người này có hành vi làm giả 23 giấy Chứng nhận năng lực tiếng Anh giả, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả, thu lợi bất chính 18,6 triệu đồng.

Nguyễn Thùy Ninh được xác định có hành vi làm giả 22 giấy Chứng nhận năng lực tiếng Anh giả, thu lợi bất chính 29,3 triệu đồng.

Nguyễn Thị Huyền đã có hành vi làm giả 17 giấy Chứng nhận năng lực tiếng Anh giả, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả, thu lợi bất chính 5,7 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Tòa sơ thẩm xác định, có 22 học viên mua giấy Chứng nhận năng lực tiếng Anh và Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong số này có một học viên đã bỏ học và không đến làm việc với nhà trường. Có 16 học viên đã bảo vệ tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học tự nhiên.

Ngày 11/9/2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ra Quyết định xóa tên các học viên cao học khỏi danh sách tốt nghiệp và thu hồi bằng thạc sĩ.

Đối với 5 học viên còn lại chưa bảo vệ tốt nghiệp, chưa được cấp bằng thạc sĩ, ngày 29/11/2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập 1 năm và thông báo toàn trường.

Đối với việc mua để sử dụng Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh, Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả của những người trên, cơ quan điều tra cho rằng mức độ vi phạm không lớn, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trịnh Minh Hoàng 4 năm tù, Đỗ Thị Mận 3 năm tù.

3 bị cáo còn lại là Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thùy Ninh, Nguyễn Thị Huyền bị tòa tuyên phạt từ 20 tháng tù treo đến 30 tháng tù treo.