Dân Việt

Hậu Giang: 1 huyện có tới 320 nông dân nuôi lươn không bùn, lươn thịt bán giá 200-250.000 đồng/ký, cứ 1 bể lời 20 triệu

Quốc Thịnh 24/12/2020 06:40 GMT+7
Từ dự án hỗ trợ 30.000 con lươn giống cho 30 hộ dân vào năm 2019, đến nay mô hình nuôi lươn không bùn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) đã phát triển được 320 hộ nuôi lươn, với tổng đàn lươn trên 632.000 con.

Trong 320 hộ nuôi lươn ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), có 5 hộ nuôi lươn sinh sản và sản xuất lươn giống, với tổng đàn gần 249.000 con và 315 hộ nuôi lươn thương phẩm, với tổng đàn 383.000 con.

Hậu Giang: 1 huyện có tới 320 nông dân nuôi lươn không bùn, lươn thịt bán giá 200-250.000 đồng/ký, cứ 1 bể lời 20 triệu - Ảnh 1.

Nuôi lươn không bùn trong bể xi măng phù hợp với những nông hộ ít đất sản xuất ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Trung bình một bể nuôi lươn khoảng 10m2 có thể nuôi được 1.000 con lươn. Sau 8 tháng thả nuôi sẽ cho thu hoạch lươn thịt.

Lươn thịt ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) đang bán với giá ổn định ở mức 200.000-250.000 đồng/kg, trừ hết chi phí, nông dân nuôi lươn không bùn đạt lợi nhuận từ 18-20 triệu đồng/bể. 

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), cho biết mô hình nuôi lươn không bùn trong bể xi măng đang phát triển mạnh ở huyện Phụng Hiệp. 

Do nuôi lươn không bùn trong bể xi măng là mô hình không cần nhiều diện tích và kỹ thuật quá phức tạp. Dự báo số hộ nuôi lươn không bùn trong bể xi măng thời gian tới trong huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.