Dân Việt

Lào Cai: Núi cao, rừng sâu Bản Liền, khách vẫn tìm đến vì những điều đặc biệt này

Tráng Xuân Cường 13/03/2021 14:15 GMT+7
Những ngày đầu tháng 3 năm mới Tân Sửu 2021 có dịp trở lại Bản Liền, tôi lên thăm thôn Đội 4 - thôn xa nhất của xã, cách trung tâm 7km - cũng là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn mới nổi gần đây thực sự phấn khởi khi đi trên con đường mới được bê tông đang trong giai đoạn hoàn thành.

Thời gian qua, cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, xã Bản Liền (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) đã chú trọng phát huy nội lực, huy động sức dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất mở mới đường, bêtông hóa đường giao thông, tạo động lực quan trọng giúp Bản Liền phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2021.

Dân vận khéo trong làm đường

Những ngày đầu tháng 3 năm mới Tân Sửu 2021 có dịp trở lại Bản Liền, tôi lên thăm thôn Đội 4 - thôn xa nhất của xã, cách trung tâm 7km - cũng là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn mới nổi gần đây thực sự phấn khởi khi đi trên con đường mới được bê tông đang trong giai đoạn hoàn thành.

Tiếp Đoàn, ông Vàng A An- trưởng thôn Đội 4, xã Bản Liền Đội 4 cho biết có 42 hộ, 204 khẩu, dân tộc Tày. Nằm trên khu vực đồi núi cao, rừng sâu lại xa xôi nên việc đi lại ở Bản Liền hết sức khó khăn. Khi xã có chủ trương xây dựng nông thôn mới, đổ đường bê tông vào thôn, bà con người Tày nơi đây đều hưởng ứng tích cực.

“Chìa khóa” giúp xã vùng cao về đích nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhờ bêtông hóa đường giao thông thôn Đội 4, chị em phụ nữ Tày đi lấy củi, thu hái chè và nông sản thuận tiện. Ảnh: P.V

Hiện toàn xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM, các tiêu chí còn lại cơ bản hoàn thành, xã phấn đấu về đích NTM vào cuối năm nay.

Hộ anh Vàng A Bình (ở thôn Đội 4) đi tiên phong trong làm du lịch homestay tại xã Bản Liền. Cách đây hơn 5 năm, nhà anh đã là điểm dừng chân của không ít lữ khách. 

Với việc hỗ trợ vay vốn để đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, anh Bình đã chỉnh trang nhà ở, làm ra sản phẩm chè lam… song việc phát triển mô hình còn khó khăn khi trong thôn không có sóng điện thoại, vô tuyến, đường sá đi lại khó khăn, trời mưa chủ yếu đi bộ.

Khi xã có chủ trương làm đường, gia đình anh hưởng ứng tích cực. Anh Bình chia sẻ: "Đợt 1 năm 2019 đổ bê tông 3,5km đoạn đầu từ trung tâm xã và đợt này đổ nốt 3,5km còn lại đến cuối thôn và nhà mình ở điểm cuối cùng, cả 2 đợt nhà mình đều đóng góp tiền và công. Ai cũng hiểu có đường mới thì mới thay đổi cuộc sống được".

Ông Vàng A Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền cho biết để có kết quả này, xã Bản Liền đã chú trọng phát huy nội lực, đặc biệt chú trọng huy động sức dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất mở đường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Trong đó, cuối năm 2020 và đầu năm 2021, triển khai bê tông 2 tuyến với tổng số 7km tại thôn Đội 3 và Đội 4. Hiện thôn Đội 3 đã xong, thôn Đội 4 đã hoàn thành khoảng 80% tuyến đường, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 3/2021.

Diện mạo đổi thay từ những tuyến đường

Xã Bản Liền đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, huyện rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch và triển khai ngay từ đầu năm 2021 phát triển mạng lưới giao thông, trong đó sẽ đầu tư xây dựng 7,8km đường giao thông nông thôn, gồm: Đường trục thôn, liên thôn 2,3km rải cấp phối và bê tông; đường ngõ xóm đổ bê tông 5,5km; hệ thống rãnh thoát nước các tuyến đường giao thông trên địa bàn; xây dựng hệ thống hành lang đường và hệ thống đèn chiếu sáng trung tâm cụm xã.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", bên cạnh phát huy nội lực, huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, chú trọng huy động sức dân, Bản Liền cần hơn nữa sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp, các ngành, ông Vàng A Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Bản liền chia sẻ.

Những con đường giao thông nông thôn, liên thôn, xã, đường liên gia, ngõ xóm được mở mới, bê tông hóa đã giúp bà con nhân dân xã Bản Liền đi lại thuận tiện, trao đổi hàng hóa diễn ra nhanh chóng. Nhờ đó mà các sản phẩm nông nghiệp của xã đã được nhiều đơn vị doanh nghiệp chú ý tới. 

Tiêu biểu phải kể đến sản phẩm cây chè shan hữu cơ Bản Liền. Đây là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội, tạo động lực để xã Bản Liền phấn đấu về đích xã nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch, trở thành điểm sáng ở cao nguyên Bắc Hà.