Dân Việt

VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm phiên sáng, chuyên gia nói là… tất yếu

Quốc Hải 07/06/2021 14:38 GMT+7
Chốt phiên sáng nay 7/6, sàn HoSE có 125 mã tăng và 286 mã giảm, VN-Index giảm 25,71 điểm (-1,87%) xuống 1.348,34 điểm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia chứng khoán, sự điều chỉnh này là… tất yếu.
VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm phiên sáng, chuyên gia nói là… tất yếu - Ảnh 1.

Nhân viên chứng khoán SSI trong buổi làm việc hằng ngày (Ảnh: SSI)

Cụ thể, trên sàn HoSE, tổng khối lượng giao dịch đạt 606,68 triệu đơn vị, giá trị hơn 19.734 tỷ đồng, tăng 5,51% về khối lượng và 8,66% về giá trị so với phiên sáng cuối tuần trước ngày 4/6. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 13,1 triệu đơn vị, giá trị 497,75 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán bị bán khá mạnh trong phiên hôm nay sau đợt tăng nóng. Trong đó, đồng loạt cổ phiếu ngân hàng giảm khá sâu, với phần lớn đều có mức giảm trên 5%, đáng kể một số mã như LPB giảm sàn về mức 31.100 đồng/CP với lượng dư bán sàn chất đống, tới 4,89 triệu đơn vị. Các mã khác như BID, STB, MSB… cũng có thời điểm nằm sàn và tạm dừng phiên sáng với mức giảm hơn 6%.

Tuy nhiên, cổ phiếu "vua" vẫn là tâm điểm giao dịch của thị trường với bộ 3 cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản trên sàn HOSE gồm STB khớp hơn 29 triệu đơn vị, VPB khớp 28,19 triệu đơn vị và MBB khớp 21,84 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, ở nhóm chứng khoán, các mã cũng đồng loạt giảm sâu, nhiều mã như AGR, BSI, CTS, IVS, SBS nằm sàn, còn lại phần lớn trên 5%.

Không chỉ ngành tài chính, nhóm cổ phiếu tăng mạnh thời gian vừa qua là thép cũng chịu áp lực bán ra khá lớn với các mã HSG, HPG, NKG, POM, SMC đều giao dịch trong sắc đỏ.

Trên sàn HNX, áp lực bán cũng gia tăng mạnh khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và chỉ số HNX-Index lao dốc mạnh.

Chốt phiên sáng, sàn HNX có 64 mã tăng và 120 mã giảm, HNX-Index giảm 12,27 điểm (-3,72%) xuống 317,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 152,76 triệu đơn vị, giá trị 3.708,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 1,97 triệu đơn vị, giá trị 57,7 tỷ đồng.

Bộ 3 cổ phiếu ngân hàng trên HNX giảm mạnh với SHB giảm 7,1% xuống mức 30.200 đồng/CP, NVB giảm 6,8% xuống 19.200 đồng/CP, BAB giảm 6,9% xuống 28.200 đồng/CP.

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán cũng bị chốt lời ồ ạt khi có thời điểm đồng loạt nằm sàn. Chốt phiên sáng, SHS, MBS, APS cùng giảm hơn 9%, cặp BSI và IVS nằm sàn, còn lại cũng có mức giảm mạnh trên dưới 5%.

Trên UPCoM, thị trường cũng không nằm ngoài xu hướng chung với mức giảm khá sâu.

Chốt phiên sáng, UpCoM-Index giảm 2,51 điểm (-2,77%) xuống 88,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 76m39 triệu đơn vị, giá trị 1.349,56 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,89 triệu đơn vị, giá trị 247,31 tỷ đồng.

Đồng loạt cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đều lao dốc mạnh như ABB giảm 8,4% xuống 22.900 đồng/CP, BVB giảm 7,1% xuống 22.400 đồng/CP, NAB giảm 7,4% xuống 22.600 đồng/CP, SGB giảm 10% xuống 19.800 đồng/CP…

VN-Index “bốc hơi” hơn 25 điểm phiên sáng, chuyên gia nói là… tất yếu - Ảnh 3.

Ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (Ảnh: Facebook nhân vật)

Nói về phiên giảm điểm mạnh của TTCK sáng nay, ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam, cho hay, thị trường chứng khoán sáng nay rung lắc, vì điểm VN-Index đã khá cao rồi, nếu đi lên nữa thì dốc đứng quá, sẽ khó. Bởi, về phía nhà đầu tư cũng không dám mua vào thêm khi thị trường đang căng thẳng, chưa kể các tay chơi lớn cũng e dè, thứ nhất là bán chốt lời, thứ 2 là tạo nhịp điều chỉnh để các nhà đầu tư mới dễ dàng mua vào hơn.

"Nếu thị trường tiếp tục đẩy lên nữa, những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu sẽ không chịu bán, trong khi muốn đẩy lên nữa thì phải cần lực tiền rất lớn. Tuy nhiên, phía các nhà đầu tư lớn một phần đã "full tiền" nhiều rồi, không còn lực để đầy nữa. Trong khi nhà đầu tư F0 đang cầm tiền thì thấy giá cao quá không dám mua, hoặc mua ít, mua cầm chừng. Vì vậy, việc điều chỉnh chỉ số Vn-Index là… tất yếu", ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương dự báo, thị trường này sẽ rung lắc liên tục để cho các cổ phiếu giảm giá dần, bản thân các nhà đầu tư lớn cũng chốt lời, và khi các nhà đầu tư bán ra bớt cổ phiếu thì mức giá sẽ về vùng hợp lý hơn. Khi đó các nhà đầu tư lớn sẽ mua tích lũy dần và sẽ "ủi" giá cổ phiếu dần dần lên, những nhà đầu tư mới thấy giá đã điều chỉnh rồi thì sẽ nhảy vào mua. Vòng quay này sẽ lặp lại liên tục và sẽ thuyết phục các nhà đầu tư đang nắm giữ tiền nhiều hơn…