Thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chợ truyền thống, chợ tạm, chợ tự phát tại Đồng Nai đều lần lượt bị đóng cửa khiến việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân bị ảnh hưởng.
Trước thực tế đó, anh Lê Kim Tiến (Chủ trang trại Việt Hiệp Farm) tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai đã quyết định triển khai quầy hàng bình ổn giá nhằm hỗ trợ người dân trong việc mua bán, tiêu thụ.
Quầy hàng của anh Tiến được đặt ở bãi đất trống gần UBND xã Bàu Cạn, cũng là trục đường chính ra vào của xã nên thuận tiện cho việc đi lại, mua hàng của người dân.
Tại quầy bình ổn giá, anh Tiến sắp xếp cho khoảng gần 10 nhân viên cũng là người làm công trong trang trại túc trực hỗ trợ người mua hàng.
Các nhân viên phân công nhận nhiệm vụ tiếp hàng lên kệ, hướng dẫn khách thực hiện 5K, khử khuẩn,… đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch.
Qua quan sát của phóng viên Dân Việt, quầy hàng của anh Tiến có diện tích khoảng 200m được chia ra làm nhiều khu vực. Các gian hàng được bày biện trên kệ cao, mỗi gian hàng đều có nhân viên sắp xếp, lấy đồ cho khách, hướng dẫn khách đứng giãn cách,…
Các nhân viên bán hàng đều mặc đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn và trang bị nước rửa tay khử khuẩn.
Tại gian hàng có đầy đủ thịt heo, gà, trứng, cá, rau củ, quả... nên người dân có thể mua đủ thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình mà không phải đi xa.
Anh Tiến - Chủ gian hàng bình ổn này cho biết, khoảng hơn 1 tháng nay dịch Covid-19 bùng phát khắp nhiều tỉnh thành phía Nam nên nông sản của anh cũng như bà con ở xã Bàu Cạn bị tồn đọng số lượng lớn.
Bên cạnh đó, Bàu Cạn lại là xã vùng sâu, xa trung tâm huyện Long Thành nên không có các siêu thị để phục vụ người dân.
Trước khó khăn chung, anh Lê Kim Tiến đã bàn bạc với lãnh đạo xã Bàu Cạn đề nghị mở quầy hàng bình ổn giá nhằm giải phóng nông sản cũng như đáp ứng nhu cầu mua hàng hoá của bà con.
Anh Tiến chia sẻ: "Khi mở quầy hàng, tôi thông báo với bà con trong xã là ai cần bán gì cứ đưa ra chỗ tôi, tôi sẽ mua lại và bán giúp. Mỗi món hàng khi nhận về tôi cũng chỉ xin lãi rất ít đủ để chi trả tiền cho nhân viên".
"Thông qua quầy hàng, người dân địa phương được tiếp cận với nguồn thực phẩm tươi sống sẵn có, tươi sạch. Nhiều bà con cũng vui lòng ủng hộ. Dự kiến sắp tới tôi sẽ mở thêm 1 số quầy bình ổn giá tại các xã vùng sâu để hỗ trợ bà con", anh Tiến nói.
Cũng theo anh Tiến, quầy hàng dù mới hoạt động được hơn 4 ngày nhưng đã tiêu thụ được hàng chục tấn rau củ quả, thịt heo, gà, trứng... cho các trại lân cận.
Giá rau củ giao động từ 10.000 đồng - 18.000 đồng/kg; gà trên 60.000 đồng/kg; cá 30.000 đồng – 50.000 đồng/kg tuỳ loại.
Vừa lựa hàng chị Nguyễn Thị Hoa, người dân xã Bàu Cạn nói rằng, nhờ quầy hàng bình ổn giá mà mấy hôm nay chị không còn phải chạy xe hơn chục km để mua hàng như thời gian trước. Chị chỉ cần đi bộ ra khỏi nhà là có thể ghé quầy hàng để mua được thực phẩm thiết yếu cho gia đình.
"Giá hàng ở đây bán ra rẻ hơn nhiều nơi lại tươi hơn. Mong là quầy hàng phục vụ bà con lâu dài cho tới khi hết dịch Covid-19", chị Hoa nói thêm.