Ngày 11/8, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Nhật Tân (sinh năm 1983, ngụ tại khu phố Cẩm Tân, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh) 14 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.
Bị cáo Tân trước tòa. Ảnh: Hoàng Long
Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 22/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt 1, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP.Long Khánh phát hiện Vũ Nhật Tân điều khiển xe máy BKS 60B2-046.16 đi ngang chốt. Trên xe lúc này có chở theo Nguyễn Tiến Duy (ngụ xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tân mức án 14 tháng tù giam. Ảnh: Hoàng Long
Thấy Tân và bạn, tổ công tác đã ra hiệu dừng lại để kiểm tra và Tân đã vào chốt khai báo y tế. Tại đây, một cán bộ đề nghị Tân cung cấp đầy đủ, rõ ràng về thông tin nơi đến, nhưng Tân không cung cấp mà tự ý rời khỏi khu vực khai báo.
Tân là đối tượng đòi "thông chốt" khi chưa khai báo y tế. Ảnh: Hoàng Long
Lúc này, anh Trần Tấn Thanh (là thành viên chốt kiểm dịch) đã đến giải thích và đề nghị Tân cung cấp đầy đủ các thông tin về nơi đến, để các cán bộ trực chốt có thể cập nhật đầy đủ thông tin.
Tuy nhiên, Tân không chấp hành mà bắt đầu lớn tiếng với anh Thanh. Thấy vậy, trung úy Võ Duy Tuấn - cán bộ Công an xã Bình Lộc đến yêu cầu Tân khai báo. Tân vẫn không hợp tác mà tiếp tục sử dụng lời lẽ khiếm nhã xúc phạm và thách thức đối với anh Tuấn.
Tân còn nhanh chóng nhảy lên xe máy, điều khiển xe tông thẳng vào người anh Tuấn, nhưng không trúng. Sau đó, Tân dùng chân đá vào người của anh Tuấn và bị tổ công tác khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở công an. Thấy Tân có biểu hiện ngáo đá, công an đã test nhanh đối với Tân và phát hiện thời điểm Tân bị bắt giữ có sử dụng ma túy.