Cụ thể, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 2.557 hộ, trên 620 thôn, xóm tại 108/142 xã, phường, thị trấn thuộc 8/8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.
Với tổng số con lợn bị mắc bệnh do dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy trên 15.000 con, tương đương với 1.085.852kg. Trong đó, có 3.456 con lợn nái trọng lượng là 638.980kg và 11.548 con lợn thương phẩm trọng lượng 446.873kg.
Nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu Phi tái phát, lây lan tại tỉnh Ninh Bình là do một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tái đàn, lợn con chủ yếu được mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái, không rõ nguồn gốc.
Ngoài ra, khi con lợn có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người dân không báo để lấy mẫu xét nghiệm mà ngay lập tức bán chạy hoặc giết mổ lợn để tiêu thụ, không xử lý chất thải, nước thải,...khiến cho dịch tả lợn châu Phi khó kiểm soát.
Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi, giảm thiểu thiệt hại cho các hộ chăn nuôi lợn. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đã cấp trên 10.300 lít hóa chất cho 8/8 huyện, thành phố để triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường.
Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình triển khai tập huấn giúp người dân chủ động nâng cao ý thức bảo vệ đàn lợn của gia đình. Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo, dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, ảnh hưởng tiêu cực cho người chăn nuôi và cộng đồng
Hầu hết số xã có hiện tượng lợn ốm nghi ngờ mắc bệnh đều được lấy mẫu giám sát, gửi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm dịch tả lợn Châu Phi làm căn cứ để các huyện, thành phố công bố dịch theo quy định.