Dân Việt

Biến thể Omicron nhiều nguy hiểm, Bình Dương cần có giải pháp gì?

Văn Dũng 01/12/2021 15:36 GMT+7
Biến chủng B.1.1.529 (biến thể Omicron) của Covid-19 được cảnh báo có nhiều nguy hiểm, tỉnh Bình Dương cần có các giải pháp và phương án chủ động phòng chống, trong đó cần nhấn mạnh đến tính an toàn, chắc chắn, xác định phòng dịch hơn chống dịch.

Ngày 1/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo trực tuyến về ''Thích ứng an toàn, linh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương".

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2021 là năm Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với tốc độ lây lan nhanh đã tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực, đời sống của người dân. 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai các giải pháp phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh chưa có tiền lệ để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; đồng thời tạo điều kiện duy trì và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. 

Dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương vẫn có những điểm sáng trên một số lĩnh vực. Trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, Bình Dương đã đạt và vượt 22/32 chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. 

Đến nay, Bình Dương cơ bản đã thực hiện được việc bao phủ vaccine Covid-19 trong toàn tỉnh, đã có kinh nghiệm tổ chức điều trị theo hệ thống 3 tầng, cơ bản tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Biến thể Omicron

Biến thể Omicron được cảnh báo có nhiều nguy hiểm, nhiều chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng, Bình Dương cần cơ cấu lại y tế cơ sở. Ảnh: Văn Dũng

Tỉnh cũng đã ban hành Công  văn  số  5412/UBND-VX ngày 21/10/2021 về thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng  an  toàn,  linh  hoạt, kiểm  soát  hiệu  quả  dịch  Covid-19 đảm  bảo  mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.  Tuy nhiên, số ca mắc mới trong cộng đồng gần đây đang có dấu hiệu gia tăng, số ca tử vong và chuyển nặng cũng có chiều hướng tăng, nguy cơ bùng phát dịch trở lại trên địa bàn tỉnh rất cao. 

Bên cạnh đó, với việc xuất hiện biến chủng B.1.1.529 (biến thể Omicron) của Covid-19 đòi hỏi cả nước nói chung và Bình Dương nói riêng cần có các giải pháp và phương án chủ động phòng chống, trong đó cần nhấn mạnh đến tính an toàn, chắc chắn, xác định phòng dịch hơn chống dịch.

Biến thể Omicron

Các chuyên gia đề nghị Bình Dương cần cập nhật liên tục tình hình của biến thể Omicron để chuẩn bị kịch bản về giải pháp ứng phó, có thể triển khai tiêm vaccine mũi 3 cho toàn dân. Ảnh: Văn Dũng

Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh - Giám đốc Viện nghiên cứu Y khoa Woolcock Đại học Sydney, Australia cho rằng, trong thời gian tới Bình Dương cần tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 đúng, trúng và ưu tiên việc tiêm cho nhóm từ 50 tuổi trở lên, nhóm có bệnh nền để giảm tử vong. 

Trong điều trị, xây dựng quy trình đơn giản, dễ thực hiện, chọn các biện pháp an toàn, chuẩn bị thiết bị thuốc, sinh phẩm và cần có công cụ theo dõi kết nối hệ thống này.

Các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng, Bình Dương cần cơ cấu lại y tế cơ sở, nhất là ở xã/phường đông người lao động. Có chính sách thu hút nhân viên y tế giỏi về cho cơ sở. 

Thiết lập lại hệ thống y tế toàn tỉnh, đồng thời đầu tư nhiều vào y tế. Xây dựng các cơ sở y tế đủ mạnh điều trị các bệnh về viêm phổi.

Đối với giải pháp dự phòng cho biến thể mới, các chuyên gia đề nghị Bình Dương cần cập nhật liên tục tình hình của biến thể Omicron để chuẩn bị kịch bản về giải pháp ứng phó. Tuy nhiên cũng không nên phản ứng quá mức, chủ quan đều gây ra hệ lụy. 

Bên cạnh đó có thể triển khai tiêm vaccine mũi nhắc lại (mũi 3) cho toàn dân, phát triển mạng lưới cơ sở, phát triển năng lực tự ứng cứu thích nghi của người dân. Củng cố năng lực xét nghiệm và điều trị.