Dân Việt

Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 2022 có gì đặc biệt?

Tào Nga 08/01/2022 10:00 GMT+7
Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 2022 đã có 580 gương "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố và nhiều cá nhân, tập thể được vinh danh.

Tối 7/1, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2022), tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và TP, trao giải thưởng Sao tháng Giêng năm 2021. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, không có đại biểu và khán giả dự trực tiếp tại điểm cầu chính và livestream trên Fanpage.

Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ngày truyền thống học sinh - sinh viên 2022 vinh danh 580 gương "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: TĐHN

Trong khuôn khổ chương trình, Hội sinh viên TP tiến hành vinh danh, tuyên dương 23 gương cán bộ Hội sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng Sao tháng Giêng, 22 tập thể đạt danh hiệu tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 47 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương (trong đó có 13 sinh viên 5 tốt cấp Trung ương tiêu biểu), 31 tập thể đạt danh hiệu tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp TP, 580 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp TP (trong đó có 72 gương được tuyên dương đại diện trong chương trình) bằng hình thức trực tuyến.

Trong tổng số 580 gương "Sinh viên 5 tốt" cấp TP năm 2021, có cơ cấu ngành nghề cụ thể như sau: khối ngành Kinh tế: 138 sinh viên, chiếm tỷ lệ 23,8%; khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ thông tin: 150 sinh viên, chiếm 25,8%; khối ngành Quản lý văn hoá: 166 sinh viên, chiếm tỷ lệ 28,7%; khối ngành Sư phạm: 65 sinh viên, chiếm tỷ lệ 11,2%; Khối ngành Y dược: 61 sinh viên, chiếm tỷ lệ 10,5%

Chương trình là hoạt động chính trị thường niên của tổ chức Hội sinh viên Việt Nam TP.Hà Nội nhằm ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung và học sinh, sinh viên Hà Nội nói riêng từ đó khơi gợi lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vun đắp lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, khích lệ lực lượng học sinh, sinh viên Thủ đô hăng say học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đóng góp vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô, đất nước; xứng đáng với vị thế đội ngũ tiên phong làm chủ tri thức, tiến bước vào kỷ nguyên công nghệ lần thứ 4 của nhân loại.