Hà Nội: Thêm 1 quận chuyển sang "vùng cam", học sinh dừng học trực tiếp từ ngày 8/1

Tào Nga Thứ sáu, ngày 07/01/2022 20:33 PM (GMT+7)
Toàn quận Cầu Giấy, Hà Nội chuyển từ “vùng vàng” lên “vùng cam” vì vậy, học sinh tại đây cũng phải tạm dừng đến trường học trực tiếp kể từ ngày mai, 8/1.
Bình luận 0

Với 7/8 phường ở cấp độ 3 về dịch bệnh, toàn quận Cầu Giấy chuyển từ "vùng vàng", tức cấp độ 2 (nguy cơ trung bình), sang "vùng cam". 

Như vậy, toàn bộ học sinh lớp 12 tại quận Cầu Giấy sẽ phải tạm dừng đến trường học trực tiếp kể từ ngày 8/1. Ngoài ra, quận Cầu Giấy cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học,...

Hà Nội: Thêm 1 quận chuyển sang "vùng cam", học sinh dừng học trực tiếp từ ngày 8/1 - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Liên Ninh, huyện Thanh Trì trong ngày tập huấn trước khi đi học trực tiếp hồi tháng 11/2021. Ảnh: Tào Nga

Tính đến ngày 7/1, toàn thành phố có 11 quận, huyện là "vùng cam" gồm: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy,  Gia Lâm và Thanh Trì.

Hiện trên địa bàn thủ đô chỉ có hai huyện ở cấp độ 1 "vùng xanh" là Phúc Thọ và Phú Xuyên.

Từ ngày 4/1, sau khi được xác định chuyển màu từ "vùng cam" về "vùng vàng", các trường THPT tại quận Đống Đa tiếp tục cho học sinh khối 12 trở lại trường học trực tiếp.

Hiện nay, thành phố mới chỉ cho phép học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 12 ở các quận, huyện tới trường. Tuy nhiên, với quy định, trường học ở địa bàn có dịch ở mức độ 3 phải dừng học trực tiếp. Trẻ mầm non và học sinh tiểu học, THCS (trừ học sinh lớp 9 ở 18 huyện, thị xã) và lớp 10, 11 vẫn học trực tuyến từ sau lễ khai giảng năm học mới đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem