Dân Việt

Phương Tây lo sốt vó về "vỏ bọc cho kế hoạch vũ khí bí mật của Putin"

Tuấn Anh (Theo Daily Beast) 12/02/2022 19:00 GMT+7
Ukraine và phương Tây lo ngại rằng các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus sẽ được Tổng thống Vladimir Putin sử dụng làm vỏ bọc cho sự hợp nhất chưa từng có của các lực lượng Nga và Belarus, đồng thời vận chuyển vũ khí và quân đội qua biên giới để hỗ trợ cho quân ly khai ở Ukraine .
Phương Tây lo sốt vó về "vỏ bọc cho kế hoạch vũ khí bí mật của Putin" - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa Nga. Ảnh Bộ Quốc phòng Nga

Các nhà phân tích và cựu quan chức chính phủ Ukraine nói với The Daily Beast rằng các điều kiện để hành động quân sự chống lại Ukraine hiện đang lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong vài tuần qua. Các quan chức này cho biết, bất kỳ hành động quân sự nào, bao gồm một cuộc xâm lược hạn chế và sáp nhập các khu vực phía đông đang tranh chấp do phe ly khai thân Nga kiểm soát, sẽ được tính đến ba sự kiện đồng thời vào cuối tháng này. Trong khi đó, các chuyên gia chỉ ra một ngày vào cuối tháng Hai có thể được sử dụng làm vỏ bọc cho việc điều động các khí tài quân sự.

Một cựu quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên nói với tờ The Daily Beast trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: " Ngày 20/2, đánh dấu kỷ niệm 8 năm ngày đẫm máu nhất của các cuộc biểu tình Euromaidan, đó là ngày tiềm ẩn cho sự bất ổn nội bộ và có thể là thời cơ tạo cơ hội cho một số hành động quân sự". Nếu Nga đang cân nhắc về một cuộc leo thang quân sự quy mô lớn nào đó, thì Donbas sẽ là một địa điểm tốt hơn nhiều cho họ và họ có thể chuyển quân đến đó" sau khi cuộc huấn luyện quân sự chung Nga-Belarus kết thúc vào ngày 20/2, trùng với lễ bế mạc của Thế vận hội mùa đông.

Phương Tây lo sốt vó về "vỏ bọc cho kế hoạch vũ khí bí mật của Putin" - Ảnh 2.

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Nga được xây dựng mới ở miền nam Belarus, bao gồm một bệnh viện dã chiến và nhà ở của binh lính tại sân bay Zyabrovka, cách biên giới với Ukraine chưa đầy 15 km. Ảnh Maxar Technologies

Các cuộc tập trận đang diễn ra ở Khu vực Brest bao gồm 30.000 quân Nga tham gia cuộc tập trận được gọi là "Giải quyết đồng minh", mà NATO mô tả là đợt triển khai lớn nhất của Moscow tới Belarus kể từ Chiến tranh Lạnh. Cuộc tập trận đã khiến các nhà lãnh đạo ở Mỹ và châu Âu lo lắng, khi cảm nhận thấy sự mở rộng của các tuyến và phương tiện tấn công tiềm năng. "Đó là một loại mối đe dọa rất đặc biệt mà chúng tôi lo ngại", một nhà ngoại giao Mỹ ở châu Âu nói với The Daily Beast.

Trong khi quân đội Ukraine bắt đầu các cuộc tập trận vào ngày 10/2 bằng cách sử dụng máy bay không người lái có vũ trang và vũ khí chống tăng do các thành viên NATO và Mỹ cung cấp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chia sẻ mối quan tâm của mình về vai trò của Belarus trong cuộc họp báo gần đây cùng với Thủ tướng Đức Olaf Schulz, trong đó ông đề nghị tất cả công dân Mỹ rời khỏi đất nước, vì ông không "muốn họ vướng vào lửa đạn". Gia đình của các nhà ngoại giao Mỹ đã rời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Thủ tướng Lithuania tuần này đã nêu lên lo ngại rằng việc hoàn thành khóa huấn luyện chung sẽ dẫn đến việc quân đội Belarus hòa nhập với quân đội Nga trước một cuộc xâm lược Ukraine. Ông Ingrida Šimonytė nói với tờ Guardian: "Đây là khoảnh khắc năm 1938 đối với thế hệ chúng tôi".

Việc rút bớt khí tài quân sự của Nga khỏi các cuộc tập trận của quân đội Belarus cũng có thể gây ra những thách thức an ninh lớn hơn ở khu vực Donbas.

Những người trong quân đội Mỹ và Ukraine nói với tờ The Daily Beast rằng họ lo ngại vũ khí hạng nặng đã được vận chuyển đường dài tới Belarus, có thể tìm đường từ khóa huấn luyện ở Belarus qua khu vực giáp biên giới với Nga và rơi vào tay lực lượng ly khai thân Nga ở Donbas.

Cũng có những lo ngại rằng quân đội Putin sẽ di chuyển trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic đang diễn ra ở Bắc Kinh. Năm 2008, trong Thế vận hội Mùa hè, Nga đã gửi quân đến để dập tắt cuộc chiến kéo dài 5 ngày giữa Gruzia với các nước cộng hòa tự xưng Nam Ossetia và Abkhazia, vốn liên kết với Moscow. Và vào năm 2014, việc sáp nhập Crimea diễn ra trong lúc cả thế giới đang theo dõi Thế vận hội mùa đông ở Sochi. Đặt thời điểm hành động quân sự trùng với các sự kiện toàn cầu lớn đã là quy trình vận hành tiêu chuẩn của Điện Kremlin trong nhiều năm.

Emily Channell-Justice, Giám đốc Chương trình Ukraine tại Viện Nghiên cứu Ukraine thuộc Đại học Harvard, nói với tờ The Daily Beast: "Ông Putin rất thích đưa ra những động thái xung quanh những sự kiện quan trọng này".

Khi Putin tìm cách phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Trung, ông có thể đợi Thế vận hội Mùa đông ở Trung Quốc kết thúc, trước khi thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào để tránh làm chệch hướng thành công của Bắc Kinh.

Xung đột kéo dài 8 năm của Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng trong 12 tháng qua khi các Nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga được trang bị xe tăng, rocket, bệ phóng tên lửa, pháo tự hành và hệ thống vũ khí tác chiến điện tử được triển khai tới Crimea và biên giới phía đông Ukraine với Nga. Có hơn 120.000 quân đồn trú dọc theo biên giới phía bắc, phía đông và phía nam của Ukraine. Ngày 10/2 vừa qua, các binh sĩ tiếp tục đến bằng tàu hỏa từ các căn cứ của Nga ở tận Siberia. Hơn 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu từ năm 2014.

Chính quyền Biden đã cảnh báo rằng Putin có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nếu các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác NATO và liên minh phương Tây với Ukraine không thành công. Các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu đã đe dọa sẽ trừng phạt Nga nếu một cuộc tấn công vào Ukraine được tiến hành. Các nhà lãnh đạo từ Liên minh châu Âu và Mỹ đã được thông báo tóm tắt về điều mà các quan chức tình báo Mỹ gọi là chiến tranh "sắp xảy ra".