Dân Việt

Toà án nhân dân Tối cao tiếp tục huấn luyện cho trợ lý ảo

Bách Thuận 02/03/2022 10:29 GMT+7
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vừa ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn hai phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân.

Cụ thể, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa ký văn bản số 29, ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn hai phần mềm Trợ lý ảo cho Tòa án nhân dân.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân Tối cao về chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án nhân dân Tối cao ban hành kế hoạch nêu trên, triển khai các công việc liên quan đến phần mềm này.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn một, tiếp tục hoàn thiện, cập nhật, bổ sung tri thức và huấn luyện cho trợ lý ảo đưa ra các chỉ dẫn áp dụng pháp luật cho các tình huống pháp lý cụ thể, quy định pháp luật, án lệ và bản án tham khảo; hỗ trợ Thẩm phán lập kế hoạch giải quyết vụ án và xây dựng sơ đồ tư duy để giải quyết từng loại vụ án.

Toà án nhân dân Tối cao đang tiếp tục huấn luyện cho trợ lý ảo - Ảnh 1.

Phần mềm Trợ lý do Viettel phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao thiết kế, xây dựng, tích hợp và triển khai. Ảnh: Viettel

Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu, tiếp tục hoàn thiện việc chỉ dẫn pháp luật đối với các luật, bộ luật; trả lời các câu hỏi tình huống pháp lý đã có.

Tiếp tục thu thập, phân tích tình huống pháp lý, xây dựng từ khóa cho các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán, một số bản án, quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân Cấp cao, một số bản án khác do các chuyên gia và Vụ giám đốc kiểm tra tuyển chọn để các Thẩm phán tham khảo; xây dựng bộ từ khóa cho các bản án, quyết định thuộc diện phải công bố trên Công thông tin điện tử Tòa án nhân dân Tối cao theo quy định.

Cùng với đó là xây dựng bộ kế hoạch mẫu giải quyết cho từng loại án dùng chung cho các Tòa án nhân dân, hỗ trợ xây dựng các văn bản tố tụng theo từng giai đoạn tố tụng.

Về kỹ thuật, tiếp tục hoàn thiện thiết kế, xây dựng phần mềm trợ lý ảo theo đặc thù nội dung của dữ liệu và phù hợp với đối tượng sử dụng.

Kết nối liên thông dữ liệu của phần mềm Trợ lý ảo với phần mềm quản lý án; xây dựng chức năng hỗ trợ xây dựng kế hoạch giải quyết các loại vụ án và hỗ trợ in các văn bản tố tụng theo từng giai đoạn tố tụng; cập nhật, đăng tải các nội dung đã được biên tập, phê duyệt lên phần mềm Trợ lý ảo.

Toà án nhân dân Tối cao đang tiếp tục huấn luyện cho trợ lý ảo - Ảnh 2.

Ông Tống Anh Hào (phải) trong một lần họp Tổ biên tập và cập nhật thông tin, dữ liệu cho phần mềm Trợ lý ảo ở giai đoạn triển khai xây dựng nội dung cho phần mềm Trợ lý ảo. Ảnh: Cong ly

Đồng thời tổ chức hướng dẫn sử dụng các chức năng mới của phần mềm Trợ lý ảo cho các Thẩm phán.

Theo kế hoạch do Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình ban hành, Tòa án nhân dân Tối cao thống nhất giao cho ông Tống Anh Hào – nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao là đầu mối, điều hành các nhóm công tá của các đơn vị thuộc Toà án nhân dân Tối cao và các Tòa án các cấp thực hiện việc thu thập, rà soát, xây dựng, biên tập, phê duyệt phần nội dung cho phần mềm Trợ lý ảo.

Ở diễn biến trước đó, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, trợ lý ảo đóng vai trò như một người thư ký làm việc thường xuyên với các thẩm phán, sẽ tư vấn ứng dụng pháp luật, đến điều khoản pháp luật cho các thẩm phán.

"Chúng ta sẽ sử dụng Trợ lý ảo này trong vòng 2 năm, khi ứng dụng Trợ lý ảo hoàn thiện hơn sẽ mở rộng phạm vi ứng dụng" – Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nói.

Cũng theo vị lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, có thể cuối nhiệm kỳ này, Tòa án cho phép người dân sử dụng Trợ lý ảo làm tư vấn pháp lý.

Khi người dân gặp tình huống pháp lý tương tự (các vụ án tương tự tòa đã xét xử) vụ án của mình, họ sẽ tự tham khảo từ Trợ lý ảo để đưa ra quyết định có nên tiếp tục kháng cáo, khiếu kiện hay không...

Cuối nhiệm kỳ này, Tòa án cũng sẽ nghiên cứu để người dân sử dụng Trợ lý ảo như là một dịch vụ tư pháp công để nâng cao trình độ pháp lý cho người dân.