11 dự thảo án lệ vừa được Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiến ở những lĩnh vực nào?

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 17/07/2021 13:34 PM (GMT+7)
Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với một số đơn vị để lấy ý kiến góp ý đối với 11 dự thảo án lệ.
Bình luận 0

Cụ thể, Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng tư vấn án lệ Quốc gia vừa phối hợp với tổ chức Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo án lệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ chủ trì.

11 dự thảo án lệ vừa được Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiến ở những lĩnh vực nào? - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, những ý kiến quý báu của các đại biểu góp ý về các dự thảo án lệ là một trong những cơ sở để Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục hoàn thiện, chỉnh lý các dự thảo án lệ. Ảnh: TANDTC

Tham dự buổi hội thảo lấy ý kiến cho 11 dự thảo án lệ này còn có bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân và đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại học Fulbright Việt Nam, Bộ Tư pháp, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Tòa án nhân dân tối cao cho biết, kể từ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã công bố được 43 án lệ, trong đó có 7 án lệ về hình sự, 23 án lệ về dân sự, 8 án lệ về kinh doanh, thương mại, 1 án lệ về lao động, 2 án lệ về tố tụng dân sự, 2 án lệ về tố tụng hành chính.

11 dự thảo án lệ vừa được Tòa án nhân dân tối cao lấy ý kiến ở những lĩnh vực nào? - Ảnh 2.

Buổi hội thảo lấy ý kiến về các dự thảo án lệ còn có sự tham gia, góp ý của nhiều cơ quan liên quan, trong đó có bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam. Ảnh: TANDTC

Sau khi ban hành Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP, ngày 18/6/2019 để thay thế Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã thông qua 5 án lệ theo thủ tục rút gọn.

Trong thời gian sắp tới, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành phiên họp thông qua một số án lệ được Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đề xuất và được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn khi xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, để tiếp tục triển khai công tác phát triển án lệ năm 2021, thông qua hoạt động thường xuyên về rà soát, phát hiện án lệ cũng như trên cơ sở đề xuất của chuyên gia, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng 11 dự thảo án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.

Các ý kiến của các đại biểu về dự thảo các án lệ này là một những căn cứ để Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo án lệ.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học pháp lý đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn đối với 11 dự thảo án lệ trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính như đã nêu trên.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý tại hội thảo. Trên cơ sở ý kiến góp ý này, 11 dự thảo án lệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện để sớm đưa ra xin ý kiến Hội đồng tư vấn án lệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem