5 năm nay, điểm trường tiểu học thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị bỏ hoang. Hiện trạng điểm trường cơ bản còn tốt, ngoại trừ một số cửa kính bị vỡ, mối mọt.
Ngày 16/1/2022, trong buổi làm việc với tỉnh Bến Tre, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong cả nước còn trên 30% trường học tạm bợ, bán kiên cố.
Điểm trường này có 3 phòng học, tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng, được xây dựng vào đầu năm 2016 trên mảnh đất rộng, bằng phẳng đẹp nhất thôn Rào Trường.
Đầu năm 2017, công trình hoàn thành, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh đã bàn giao cho UBND xã Vĩnh Hà, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà quản lý, đưa vào sử dụng.
Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà Phan Thanh Minh cho biết, từ năm 2012-2016, mỗi năm thôn Rào Trường có khoảng 35 học sinh tiểu học. Vì không có trường, thầy cô giáo phải mượn phòng của Ban quản lý làng thanh niên lập nghiệp miền Tây Vĩnh Linh để giảng dạy, điều kiện khó khăn.
Đó là lý do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Linh xây dựng điểm trường thôn Rào Trường, với mong muốn học sinh có nơi học tập tốt hơn, phù hợp nguyện vọng phụ huynh.
Thế nhưng, từ khi điểm trường xây xong, khang trang, sạch đẹp, phụ huynh lại không cho con theo học mà tìm cách chuyển con em đi học trường khác.
Thầy Minh cho hay, năm học 2017 - 2018, nhà trường và cán bộ UBND xã Vĩnh Hà đã vận động phụ huynh cho con em học ở điểm trường Rào Trường. Thế nhưng, phụ huynh không chấp nhận vì không tin vào khả năng giảng dạy của giáo viên nhà trường?!
"Khi chưa có trường mới, còn phải mượn phòng để học tập thì phụ huynh không ý kiến gì. Nhưng từ khi có trường mới, phụ huynh lại yêu cầu giáo viên phải có trình độ cao hơn mới chịu cho con theo học" – thầy Minh cho hay.
Ngày 28/2/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định số 657/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 đối với 6 xã, trong đó có xã Vĩnh Hà.
Thầy Minh cho biết, dù nhà trường đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng giáo viên nhưng vẫn chưa lấy được niềm tin của phụ huynh.
Và thế là 5 năm qua, phụ huynh thôn Rào Trường chỉ cho con học hết mầm non, đến lúc 5 tuổi sẽ chuyển con em mình nhập hộ khẩu khác (hộ khẩu người thân, bạn bè) ở địa phương lân cận như thị trấn Bến Quan. Và đương nhiên khi con họ 6 tuổi sẽ học ở Trường tiểu học thị trấn Bến Quan – được đánh giá có chất lượng giáo viên cao hơn.
Chỉ còn 3 học sinh ở thôn Rào Trường vượt hơn 10km đến điểm trường chính của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Hà để học tập.
Không có học sinh, nhà trường đã trả điểm trường Rào Trường cho UBND xã quản lý.
"Dù không sử dụng nhưng hiện tại nhà trường vẫn cầm chìa khoá điểm trường Rào Trường, mỗi năm vào thăm một lần xem thế nào rồi thôi" – thầy Minh nói.
Ông Nguyễn Văn Thao – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hà cho biết, thôn Rào Trường có 135 hộ/453 nhân khẩu, hiện có 49 học sinh cấp 1. Trước thực trạng điểm trường Rào Trường bỏ hoang lãng phí, địa phương đã kiến nghị UBND huyện, cơ quan liên quan, nhà trường nâng cao chất lượng giáo viên để phụ huynh tin tưởng, cho con theo học, đưa điểm trường vào hoạt động.
Điểm trường tiểu học thôn Rào Trường bị bỏ hoang. Clip: Ngọc Vũ.