Dân Việt

Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm: “Làm gì khi giá xăng dầu tăng kỷ lục?”

Thanh Phong 14/03/2022 06:04 GMT+7
Sáng nay (14/3), báo Dân Việt tổ chức tọa đàm: “Làm gì khi giá xăng dầu tăng kỷ lục?” nhằm tìm giải pháp bình ổn thị trường trong bối cảnh giá xăng đã tiệm cận ngưỡng 30.000 đồng/lít.

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng liên tục tăng, trong 2 tháng, giá xăng đã tăng 6.000 đồng (tương đương 25%) lên mức gần 30.000 đồng/lít. Đây là mức tăng kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chi phí từ xăng dầu chiếm 3,52% tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế, với một số ngành chi phí xăng dầu có thể chiếm đến 30-40%. Qua đó, việc giá xăng dầu tăng mạnh sẽ tạo áp lực lên lạm phát và ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân, tác động xấu đến tăng trưởng của nền kinh tế.

Báo Dân Việt tổ chức tọa đàm: “Làm gì khi giá xăng dầu tăng kỷ lục?” - Ảnh 1.

Sáng 14/3, báo Dân Việt tổ chức tọa đàm: “Làm gì khi giá xăng dầu tăng kỷ lục?”

Giới chuyên gia nhận định, các ngành sản xuất sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, từ nông nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản cho đến trồng trọt. Ngoài ra, các ngành công nghiệp, sản xuất chế biến, chế tạo, giao thông vận tải... cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, tình trạng trên cũng có thể làm lu mờ hiệu ứng của chương trình hỗ trợ phục hồi kinh tế mà Chính phủ đang tích cực thực hiện. Trong đó, có những giải pháp như giảm 2% thuế VAT với hầu hết các mặt hàng trong năm 2022 nhằm để kích thích tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát.

Nhằm đánh giá cũng như tìm kiếm giải pháp giúp nền kinh tế giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực của việc giá xăng dầu tăng kỷ lục, báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức tọa đàm "Làm gì khi giá xăng dầu tăng kỷ lục". 

Các chuyên gia tham dự tọa đàm gồm:

- TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế

- TS. Nguyễn Tiến Thoả, Viện trưởng Viện thẩm định giá Việt Nam

- TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế

- TS. Cấn Văn Lực, Giám đốc trường đào tạo nhân lực BIDV

Về phía báo Nông thôn Ngày này/điện tử Dân Việt có sự tham dự của nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập.